Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng


Thứ 5, 17/07/2014 | 09:55


Sáng 17/7 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu pháo - tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378.

Sáng 17/7 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu pháo - tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378. Hai tàu này được biên chế vào Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 Hải quân.

Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng
Đây là 2 trong số 6 tàu tên lửa hiện đại do Tổng công ty Ba Son đóng theo hợp đồng với Quân chủng Hải quân từ năm 2009, trên cơ sở chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Ảnh: Vnexpress.

HQ-377 và HQ-378 là 2 trong số 6 tàu tên lửa hiện đại thuộc dự án 1241.8 do Tổng công ty Ba Son (Bộ Quốc Phòng) đóng tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển giao công nghệ của nước ngoài.

Tàu có lượng giãn nước là 563 tấn, trang bị hệ thống 16 tên lửa Kh-35 Uran-E, tầm bắn 130 km; pháo tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát/phút, và 2 pháo phòng không cao tốc Ak-630M với tốc độ bắn lên đến 5.000 phát/phút.

Dưới đây là những hình ảnh buổi lễ tiếp nhận và thượng cờ trên tàu HQ-377 và HQ-378 do PV ghi lại:

Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng
Buổi lễ tiếp nhận và thượng cờ diễn ra vào sáng ngày 17/7 tại Lữ đoàn 167 Hải quân, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng

Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng

Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng
Đại tá Lương Việt Hùng, Tư lệnh Hải quân Vùng 2 trao Quốc kỳ và Hải kỳ cho Ban chỉ huy tàu HQ 377 và tàu HQ 378. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 6).

Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 7).
Chỉ huy tàu HQ 377 tiến hành nghi lễ rước Quốc kỳ và Hải kỳ về tàu. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 8).

Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 9).
Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 377 thực hiện nghi lễ thượng kỳ. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 10).
Trung tá Nguyễn Đức Thoan, thuyền trưởng tàu HQ 377 thay mặt cán bộ, chiến sĩ hai tàu HQ 377 và HQ 378, phát biểu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 11).
Thuyền trưởng Nguyễn Đức Thoan giới thiệu với khách tham quan về các tính năng vượt trội của tàu tên lửa Việt Nam tự đóng. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 12).
Phía trước tàu trang bị một pháo hạm tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát/phút.
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 13).

Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 14).
Phía sau tàu có hai pháo phòng không cao tốc Ak-630M, tốc độ bắn lên đến 5.000 phát/phút.
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 15).

Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 16).
"Linh hồn" của tàu là hệ thống tên lửa Kh-35 Uran-E với 16 tên lửa được bố trí ở 4 bệ phóng 2 bên sườn tàu. Loại tên lửa này có khả năng đánh chìm chiến hạm có lượng giãn nước cỡ 5.000 tấn, với tầm bắn lên đến 130 km. 
Tin tức - Ngắm hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng (Hình 17).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngam-hai-tau-phao-ten-lua-dau-tien-do-viet-nam-dong-a41534.html