Nghẹn ngào tiễn biệt 4 chiến sĩ hy sinh vụ trực thăng rơi


Thứ 7, 31/01/2015 | 07:05


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Từ sáng sớm nay (30/1), hàng nghìn người đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tiễn biệt 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự UH1 về với đất mẹ.

(ĐSPL) - 10h30 ngày 30/1, lễ viếng 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng quân sự rơi kết thúc. Lễ truy điệu, tiễn biệt diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào của đồng đội, người thân và nhân dân.
Các chiến sĩ hy sinh gồm: Thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917); Thượng tá Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không), chiến sĩ Lê Hồng Quân (phi công phụ dẫn đường) và chiến sĩ Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính).

Từ sáng sớm, rất đông người đến tiễn biệt các chiến sĩ lần cuối. Ảnh: Thanh niên.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, lễ viếng tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp), bắt đầu từ 7h30 đến 10h30.
Hàng nghìn người có mặt rất sớm tại nhà tang lễ, họ không nén được cảm xúc khi vào dâng hoa và chia buồn cùng gia quyến.

Hàng dài đồng đội tiễn đưa các chiến sĩ. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Thông tin từ Zing cho biết, sau lễ truy điệu, thi hài đại tá Trần Văn Đức, thượng tá Đỗ Văn Chính sẽ an táng tại Nghĩa trang TP HCM (huyện Củ Chi); thượng úy Nguyễn Việt Cường hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa; trung tá Lê Hồng Quân sẽ được đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình anh.

Nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa. Ảnh: Thanh niên. 


Đồng đội đưa tiễn các chiến sĩ. Ảnh: VnExpress.

Trước sự hy sinh của các chiến sỹ, đại diện của quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam cho biết trên Thanh niên, cả 3 sĩ quan Trần Văn Đức (Chủ nghiệm bay của trung đoàn, lái chính); lái phụ gồm trung úy Nguyễn Việt Cường, thiếu tá Lê Hồng Quân đều được thăng quân hàm trước niên hạn. Sĩ quan chuyên nghiệp thượng tá Đỗ Văn Chính được tăng lương trước niên hạn. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghen-ngao-tien-biet-4-chien-si-hy-sinh-vu-truc-thang-roi-a81742.html