Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản VH VN


Thứ 7, 22/11/2014 | 14:27


Nhân dịp Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa VN tổ chức lễ công bố Chương trình hoạt động giai đoạn 2014 – 2015, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư chúc mừng.

Nhân dịp Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Chương trình hoạt động giai đoạn 2014 – 2015, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư chúc mừng đến Ban giám đốc Quỹ cùng toàn thể Hội viên Hội Di sản Văn hóa VN.

Trong thư có đoạn viết: “Tôi hoan nghênh và đánh giá cao định hướng hoạt động của Quỹ là nhằm phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông trong giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực nhằm huy động sự đóng góp về trí tuệ, công sức và nguồn lực của cộng đồng để hỗ trợ tích cực cho các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cũng như tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành về bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng.

Tin tức - Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản VH VN

Thư chúc mừng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa VN của Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam” – nơi kết tinh các giá trị văn hóa truyền thống, các bài học lịch sử, kinh nghiệm sống và thái độ ứng xử tinh tế của người Việt Nam trong đời sống xã hội qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Do đó, di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát huy với tư cách là giá trị bền vững được vật chất hóa, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Cuối thư, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân viết: “Với phương châm “Người Việt Nam chung tay hành động vì di sản văn hóa Việt Nam”, tôi tin tưởng rằng Quỹ hoàn toàn có khả năng thực hiện vai trò là “nhịp cầu văn hóa” gắn kết di sản văn hóa với cộng đồng, thu hút được nhiều nguồn lực của cộng đồng xã hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực, chung ta góp sức của các nhà văn hóa, các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong nước và ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của đất nước thế kỷ 21”.

Ngày 15/11/2014 tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam theo Quyết định của Bộ Nội vụ. Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam là quỹ xã hội, tổ chức thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm huy động sự đóng góp của xã hội, hỗ trợ các hoạt động bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể, kĩ năng thực hành về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Tin tức - Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản VH VN (Hình 2).

Một góc triển lãm "Nét xưa Hà Nội" tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hà Nội) được tổ chức để chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2014.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn và bảo toàn vốn từ các nguồn vận động đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Ông Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam được cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản lí Quỹ. Ông Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam được cử làm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, Quỹ đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa VN 2014 (23/11), nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại các bảo tàng và di tích trong cả nước như: nghiên cứu và trưng bày hướng tới nội dung tôn vinh giá trị văn hóa VN; giới thiệu về văn hóa biển, đảo, chủ quyền đất nước và các chủ đề khác mà giới trẻ quan tâm; xây dựng các chương trình đặc biệt phục vụ khách tham quan...

Tại Hà Nội, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống nhằm giới thiệu, tôn vinh các loại hình di sản văn hóa Việt Nam. Đó là triển lãm “Yếm - Nét đẹp trang phục Việt” được khai mạc vào chiều 20/11 tại đình Đồng Lạc (38 phố Hàng Đào). Tại đình Kim Ngân (số 42, 44 phố Hàng Bạc), chương trình biểu diễn ca trù miễn phí sẽ được tổ chức vào các tối 20 và 22/11. Cũng tại đây, triển lãm ảnh “Nét xưa Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21/11.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-thien-nhan-chuc-mung-quy-ho-tro-bao-ton-di-san-vh-vn-a70440.html