Ông Truyền nhận bồi hoàn 137 triệu đồng san lắp thửa đất thu hồi


Thứ 5, 04/12/2014 | 09:24


(ĐSPL) – Ông Trần Văn Truyền vừa ký nhận 137 triệu đồng tiền bồi hoàn phần san lắp mặt bằng thửa đất 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định bị thu hồi.

(ĐSPL) – Ông Trần Văn Truyền vừa ký nhận 137 triệu đồng tiền bồi hoàn phần san lắp mặt bằng thửa đất 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định bị thu hồi.

Tin tức - Ông Truyền nhận bồi hoàn 137 triệu đồng san lắp thửa đất thu hồi

Thửa số 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định đã cấp cho ông Truyền đã bị thu hồi (Ảnh Người lao động).

Chiều ngày 4/12, Phó Chủ tịch UBND TP Bến Tre Võ Thanh Hồng xác nhận UBND TP Bến Tre đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre đã cấp cho ông Trần Văn Truyền, báo Dân trí thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thu hồi thửa đất 598B5, Nguyễn Thị Định, TP Bến Tre vì cấp sai đối tượng.

Ngoài việc thu hồi thửa đất trên, Sở Tài chính tỉnh Bến Tre đã có công văn thông báo số tiền bồi hoàn phần san lắp mặt bằng thửa đất 598B5 là 137 triệu đồng. Ông Truyền đã đồng ý ký tên nhận tiền.

Đồng thời, UBND TP Bến Tre đang thỏa thuận để gia đình ông Truyền tự tháo dỡ phần nhà tạm xây dựng trên thửa đất này.

Video tham khảo: 

Ông Trần Văn Truyền nhận kết luận kiểm điểm, thu hồi nhà đất

Cùng ngày, được dẫn lời trên báo Tiền phong, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, sáng ngày 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ bắt đầu kiểm điểm những cán bộ, tổ chức có liên quan cấp đất, xây nhà của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Dự kiến, ngày 6/12, ông Trần Văn Truyền kiểm điểm và có sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra TƯ (lịch trình kiểm điểm có thể kéo dài đến ngày 7/12 do công tác đột suất). Sau khi kiểm điểm, xử lý dứt điểm tất cả các vấn đề liên quan sẽ báo cáo về Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Chi bộ khu phố 2 thuộc Đảng ủy phường 1 là nơi ông Trần Văn Truyền sinh hoạt khi về hưu, sẽ không tổ chức kiểm điểm và sẽ điểm kiểm ở Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến việc kê khai tài sản của con trai ông Truyền là Đại úy Trần Hoàng Anh (cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre), ông Hoàng Anh đã có bản giải trình về khối tài sản của mình.

Theo giải trình, tổng số tiền 1,43 tỉ đồng ông Hoàng Anh bỏ ra mua gom đất của bốn hộ dân tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre của bản thân ông và vợ dành dụm từ lương và thu nhập trong việc mở đại lý kinh doanh bia.

Bên cạnh đó, số tiền xây dựng biệt thự tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre là của ba mẹ ông để dành được 7 tỉ đồng, 4 tỉ đồng mượn của bà Phạm Thị Kim Anh (khu phố Phước Hậu, phường Long Phước, quận 9, TP.HCM).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-truyen-nhan-boi-hoan-137-trieu-dong-san-lap-thua-dat-thu-hoi-a72419.html