Sập cầu ở Lai Châu: Khóc nghẹn trong ngày tang thương


Thứ 4, 26/02/2014 | 12:42


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Nguyên nhân ban đầu của thảm họa được xác định là do đoàn người tham gia đưa tang một cán bộ xã cùng đi trên cầu khiến cây cầu bị quá tải trọng dẫn đến đứt cáp treo...

(ĐSPL) - Cho đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 8 người chết và gần 40 người bị thương trong vụ sập cầu tại bản Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Nguyên nhân ban đầu của thảm họa được xác định là do đoàn người tham gia đưa tang một cán bộ xã cùng đi trên cầu khiến cây cầu bị quá tải trọng dẫn đến đứt cáp treo...

Tin tức - Sập cầu ở Lai Châu: Khóc nghẹn trong ngày tang thương
Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm hỏi động viên người bị nạn.

Đại tang trong lúc đưa tang

Thông tin về vụ sập cầu được xác định xảy ra vào lúc 8h30' sáng 24/2. Đoàn người đưa tang vừa đi được khoảng 20m thì bất ngờ cầu bị sập, khiến hàng chục người rơi xuống suối. Cây cầu treo có tên Chu Va 6 này mới được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng từ 12/2012 với chiều dài 54m, chiều cao từ cầu xuống đến mặt suối là 9m, tải trọng thiết kế cây cầu là 1,5 tấn. Hậu quả của vụ việc đã cướp đi 8 mạng người (tính đến thời điểm hiện tại) và khiến gần 40 người bị thương nặng với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Clip vụ sập cầu ở bản Chu Va, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu.
Chia sẻ với PV, một người dân trong bản cùng tham gia đưa tang xót xa: "Tôi cùng nhiều người dân bản Chu Va, xã Sơn Bình đến đưa tang anh Chang A S. (Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Đoàn người trong đám tang chúng tôi lên tới hơn 100 người cùng nối chân nhau lặng lẽ tiễn đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù chúng tôi biết là cầu yếu nên đã cẩn thận bảo nhau phải chia nhỏ thành 3 tốp để đi qua cầu nhưng vẫn gặp nạn. Nhóm đầu tiên đã qua cầu an toàn và đứng đợi. Nhóm thứ 2 hơn 40 người cùng qua cầu, trong đó có một số thanh niên được phân công nhiệm vụ khiêng linh cữu của anh S.. Khi mọi người đi qua gần giữa cầu thì tôi thấy cầu bắt đầu có hiện tượng lắc lư, oằn mình rồi bất ngờ nghiêng về một phía. Sự việc diễn ra rất nhanh, tôi chỉ kịp nghe tiếng rầm và sau đó là tiếng khóc than, cầu cứu từ dưới suối vang lên. Nhiều người nằm bất động, một số người khác thì lóp ngóp bò dậy, máu me ướt đẫm, lênh láng chảy dài trên con suối đang vào mùa cạn....
May mắn hơn cả là những người đã qua cầu và tốp thứ 3 chưa kịp qua. Lúc đó, còn có một vài người may mắn bám vào thành cầu nên không gặp nguy hiểm. Trong số đó có ông Vàng A Ch. (Trưởng bản 12), Giàng A C. (ở bản Nậm Dê), Chang A Ch. (ở bản Chu Va 12) bám được vào được cáp treo. Một phụ nữ nữa cũng may mắn vì bị mắc chiếc váy vào thành cầu nên không bị rơi. Phải mất mấy phút tôi và mọi người trên bờ mới trấn tĩnh hô hào những người đang mắc kẹt di chuyển vào và giải cứu. Mặc dù vẫn còn chưa hết bất ngờ và hoảng loạn nhưng tôi cùng những người trên bờ vội vã hô hào nhau cố men xuống phía dưới để đưa những người bị thương nặng lên xe máy đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường, đồng thời phân công nhau gọi xe cấp cứu và báo cáo sự việc với chính quyền. Vì xe cứu thương không thể vào sâu được bên trong khu vực xảy ra sự cố nên phải đỗ lại ngoài quốc lộ 4D nên một số người bị thương nặng nhanh chóng được đưa ra xe cấp cứu".
"Thật là đau xót, đúng là tang chồng tang. Cả một bản nghèo chìm trong tang tóc. Mà đau xót hơn cả là chính người chết đã nằm trong quan tài rồi cũng không được êm xuôi", bà Giàng Thị S. chia sẻ.
Khắc phục sự cố
Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Hoàng Thọ Trung (Chủ tịch UBND huyện Tam Đường) cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an và các ban ngành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân nhanh chóng sơ cứu và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ sập cầu là do đoàn người đưa tang đi qua cầu cùng một lúc khiến cầu bị sập. Theo đó, khi xảy ra tai nạn, do số lượng người cùng lúc qua cầu quá lớn làm tuột ốc neo ở mố khiến dây văng bị bật tung làm chiếc cầu treo bị lật nghiêng, những thanh sắt lan can bị bóp méo...
Hiện chính quyền địa phương đang nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sự cố nghiêm trọng và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn thương tâm này.
"Chúng tôi đã thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo huyện và các ban ngành đến địa phương để hỏi thăm và hỗ trợ các gia đình bị nạn. Bước đầu, chúng tôi hỗ trợ mỗi gia đình một chiếc quan tài để họ mai táng cho các nạn nhân. Số tiền hỗ trợ sẽ nhanh chóng được chuyển tới gia đình các nạn nhân" - ông Trung cho biết thêm.
Nguyên nhân của vụ việc theo lý giải của ông Trung do thời điểm này là mùa khô nên dòng suối cạn nước, trơ đá hộc nên gây sát thương cao. Hơn nữa do số người đi trên cầu quá lớn, riêng chiếc quan tài đã nặng ít nhất bằng trọng lượng của hai người. Bình thường với thiết kế trọng tải của cầu chỉ chịu được 1,5 tấn nhưng trọng tải thời điểm đó gần gấp 3 thì cầu không thể "gánh" được.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc này, Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu cần phải rà soát lại toàn bộ chất lượng của những cây cầu khác. Đồng thời cơ quan chức năng phải có chỉ dẫn, biển báo một cách cụ thể, dễ hiểu hơn cho người dân. Bộ GTVT cũng đã hỗ trợ cho người bị nạn 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng...           
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã có Công điện khẩn gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình người bị nạn và chính quyền địa phương, đồng thời hỗ trợ người tử nạn 2 triệu đồng/người, người bị thương 1 triệu đồng/người...
Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả
Sau khi tới bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất đối với gia đình người bị nạn, sáng 25/2, Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng đã trực tiếp tới hiện trường thị sát, đồng thời chủ trì cuộc họp cùng với các cấp lãnh đạo tỉnh Lai Châu nghe báo cáo, tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn... Hai chiếc trực thăng của Trung đoàn 99 cũng đã đưa hàng chục bác sỹ từ các bệnh viện lớn lên hỗ trợ cứu chữa cho người bị nạn. Bộ trưởng bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị thi công, thiết kế cây cầu trên phải kiểm tra, rà soát lại và có báo cáo sớm nhất. Chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, ổn định tinh thần và cuộc sống của người dân...
Danh sách các nạn nhân tử nạn
8 nạn nhân gồm: Vàng A Chư (SN 1982, thôn Chu Va 8, xã Sơn Bình), Vàng A Chiếu (SN 1965, thôn Chu Va 8), Vàng A Sinh (SN 1993, thôn Chu Va 8), Giàng A Ninh (SN 1987, thôn Chu Va 8), Cháng A Sèng (SN 1957, Lào Cai), Thào A Già (SN 1971, thôn Chu Va 8), Giàng A Chua (SN 1985, thôn Chu Va 6, xã Sơn Bình), A Khoa (SN 1978, thôn Chu Va 6).
Trần Hải

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-cau-o-lai-chau-khoc-nghen-trong-ngay-tang-thuong-a23232.html