Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 3 công nhân nguy kịch


Thứ 5, 27/03/2014 | 05:10


(ĐSPL) – Vụ sập mỏ khai thác đá tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xảy ra vào chiều 26/3, khiến 3 công nhân nguy kịch.

(ĐSPL) – Vụ sập mỏ khai thác đá tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xảy ra vào chiều 26/3, khiến 3 công nhân nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra tại Cty TNHH Cao Minh, tuy nhiên, đây lại là phần mỏ Công ty Cao Minh đã chuyển giao cho cơ sở khai thác, sơ chế đá tư nhân Sơn Lâm, do ông Nguyễn Văn Sơn (trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) làm chủ.

Tin tức - Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 3 công nhân nguy kịch
Hiện trường vụ lở đá ở cơ sở Sơn Lâm, xã Cao Thịnh làm 3 lao động trọng thương.

Bà Việt (vợ ông Sơn) cho biết: "Vào thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc dưới chân mỏ thì một khối lượng đá lớn lên tới hàng trăm tấn từ lưng chừng núi bất ngờ đổ xuống khiến mọi người không kịp trở tay, 3 công nhân (chưa rõ danh tính) bị vùi lấp trong đá".

Bà Việt khẳng định có một công nhân bị gãy chân, một người khác bị đá văng cứa đứt ngón tay út, lao động còn lại bị đá văng trúng hông làm gãy xương sườn.

Tin tức - Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 3 công nhân nguy kịch (Hình 2).

Ngay sau khi biết tin, người dân sống xung quanh khu mỏ đã chạy đến tìm cách phá đá, đưa 3 người mắc kẹt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc. Do tình trạng nguy kịch nên 3 công nhân này đã được chuyển lên Bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Ngoài ra, trận lở núi còn khiến những khối đá nặng từ 3-5kg bắn tứ tung, chọc thủng mái tôn khu nhà ở của Ban quản lý Cty TNHH Tiến Thịnh, phá hủy tài sản của người dân, khiến cây cối đổ gẫy.

Theo tìm hiểu của PV, hiện vụ việc vẫn chưa được báo cáo lên cơ quan chức năng huyện Ngọc Lặc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-mo-da-o-thanh-hoa-3-cong-nhan-nguy-kich-a27169.html