Siêu bão Hagupit: Sức công phá mạnh ngang siêu bão Haiyan


Thứ 6, 05/12/2014 | 10:24


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Theo các chuyên gia khí tượng đánh giá, bão Hagupit có sức công phá ngang với siêu bão Haiyan.

(ĐSPL) - Siêu bão Hagupit giật cấp 17 đang di chuyển vào miền Trung Philipines với sức gió 190 km/h. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, cơn bão này sẽ có sức công phá ngang với siêu bão Haiyan.

Tin tức - Siêu bão Hagupit: Sức công phá mạnh ngang siêu bão Haiyan

Ảnh vệ tinh siêu bão Hagupit. (Ảnh: Zing).

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chiều và đêm nay, bão Hagupit sẽ di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến sáng 6/12, bão cách đảo Samar (Philippines) khoảng 180 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 15 (170-190 km//h).
Siêu bão Hagupit với sức gió đạt 240 km/h, giật 300 km/h chuẩn bị đổ bộ vào vùng đất liền Philipines. Theo dự báo, siêu bão Hagupit sẽ đổ bộ vào miền Trung Philipines vào sáng 7/12 với sức gió giật cấp 15, cấp 17.
Xem video:
Bão Hagupit có mạnh ngang ngửa với siêu bão Haiyan?
Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, cơn bão Hagupit sẽ có sức công phá tương đương với siêu bão Haiyan xảy ra vào tháng 11 năm ngoái. 
Cụ thể, hai siêu bão này đều có vị trí hình thành thấp, cùng sinh ra trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tại điểm xuất phát ban đầu 2 cơn báo đều di chuyển nhanh 30 km/h. Thời gian tập hợp năng lượng mạnh lên cuối cấp báo (cấp 17) chỉ có 2 ngày. Cơn bão mạnh nhất lúc bão cách Philippines 700-800 km về phía Đông.
Điểm đáng chú ý, ảnh mây vệ tinh của 2 cơn bão đều có sự tương đồng với cấu trúc mây xoắn, mắt bão rõ nét. Phạm vi ảnh hưởng của hai cơn bão đều rất rộng với bán kính gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70 dặm, cấp 6 là 150 dặm.
Tin tức - Siêu bão Hagupit: Sức công phá mạnh ngang siêu bão Haiyan (Hình 2).

Siêu bão Haiyan càn quét thành phố Tacloban (Philipines) với xác chết đầy đường, nhà cửa bị tàn phá nặng nề.(Ảnh: VnExpress).

Thiệt hại sau siêu bão Haiyan theo thống kê của NDRRMC, số người chết vì bão Haiyan được xác nhận lên tới 2.275, trong khi số người bị thương là 3.365 và số mất tích là 80 người.

Hàng nghìn tấn thực phẩm cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới đổ về Philippines, nhưng người dân bị nạn vẫn đang chịu cảnh đói khát. 


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-bao-hagupit-suc-cong-pha-manh-ngang-sieu-bao-haiyan-a72668.html