Toàn cảnh vụ sập hầm thủy điện khiến 12 công nhân mắc kẹt


Thứ 7, 20/12/2014 | 15:18


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Trên thực tế, vị trí hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) bị sụt dài khoảng 17m, không phải 30m như dự đoán ban đầu.

(ĐSPL) – Trên thực tế, vị trí hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) bị sụt dài khoảng 17m, không phải 30m như dự đoán ban đầu.

Trưa 19/12, từng tốp công nhân luân phiên nhau ra vào đường hầm phụ. Tất cả đang tập trung cao độ cho công việc đào hầm cứu 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm sập. (Ảnh Infonet)

Lực lượng cứu hộ đang đưa máy móc phục vụ cho việc bơm hút nước. (Ảnh Infonet)

Khẩn trương hút nước ra khỏi khu vực hầm sập. (Ảnh Infonet)

Trong hầm, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận nạn nhân cứu hộ. (Ảnh: Dân trí).

Lượng đất đá lớn được các kíp chiến công binh vận chuyển ra ngoài gương hầm cứu nạn. (Ảnh: QĐND).

Các cán bộ, chiến sĩ tích cực tác chiến tại hiện trường. (Ảnh: VTC).

Nạn nhân đầu tiên được lực lượng công binh đưa ra. (Ảnh: Dân trí).

Sau hoạt động cứu hộ, việc hút nước cũng tạm dừng, nên nước vẫn dâng cao trong hầm. (Ảnh Tiền Phong)

Vị trí hầm sụt, trên thực tế dài khoảng 17m, không phải 30m như dự đoán ban đầu, sau khi thực hiện 3 mũi khoan đặt đường ống từ ngoài vào trong. (Ảnh Tiền Phong).

Đoạn hầm gần vị trí đất sụt nước ngập ngang đầu gối. (Ảnh Tiền Phong).

Chiều 20/12, công việc thu dọn hiện trường cứu hộ đang được thực hiện, những máy móc, vật dụng cuối cùng đang được di chuyển khỏi hiện trường. (Ảnh Tiền Phong)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-canh-vu-sap-ham-thuy-dien-khien-12-cong-nhan-mac-ket-a75342.html