Tử vong sau khi được truyền dịch tại nhà


Thứ 2, 02/03/2015 | 13:20


(ĐSPL) - Trong khi truyền nước, ông Hà có biểu hiện co giật và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

(ĐSPL) - Chiều 2/3, Thượng tá Huỳnh Kim Phụng, Phó trưởng công an huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biểt, trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong sau khi truyền dịch tại nhà.
Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 13h ngày 1/3, ông Đào Văn Lào (61 tuổi, ở thôn Phú Văn 2, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) đã nhờ chị Trịnh Thị Thu Nhạn (34 tuổi) là y tá của Trạm y tế xã Đắc Mang (huyện Hoài Ân) đến nhà khám và truyền dịch vì trước đó ông Lào bị cảm, sốt uống thuốc không khỏi.
Trước khi truyền nước và tiêm thuốc kháng sinh cho ông Lào, bà Nhạn có thử phản ứng nhưng không thấy có biểu hiện gì đáng ngại.
Trong khi truyền nước, thấy ông Lào có những biểu hiện co giật nên bà Nhạn vội tiêm thuốc giải nhưng không hiệu quả. Gia đình nhanh chóng đưa ông Lào xuống Trung tâm y tế huyện Hoài Ân nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Lào đã từ chối việc khám nghiệm tử thi và xin đưa về nhà mai táng.
Xem video liên quan:
Gia đình sản phụ thai nhi tử vong tố bệnh viện chậm trễ.
                                                                            

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-vong-sau-khi-duoc-truyen-dich-tai-nha-a85663.html