Vụ cháy KCN Quang Minh: Dân hiếu kỳ cản trở chữa cháy


Chủ nhật, 19/10/2014 | 09:47


(ĐSPL) – Liên quan đến vụ cháy KCN Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, khi xe chở nước tiếp cận hiện trường vụ cháy thì gặp một số khó khăn.

(ĐSPL) – Liên quan đến vụ cháy KCN Quang Minh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, khi xe chở nước tiếp cận hiện trường vụ cháy thì gặp một số khó khăn như: rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem khiến xe chở nước không vào được; nguồn nước cung cấp tại chỗ bị thiếu...

Tin tức - Vụ cháy KCN Quang Minh: Dân hiếu kỳ cản trở chữa cháy

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ tại hiện trường vụ cháy khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội), đến 2h sáng nay (19/10), đám cháy cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế và khoanh vùng để không cho đám cháy lan ra khu vực xung quanh.

Do đám cháy vẫn còn cháy âm ỉ trong khu nhà xưởng rộng hàng chục nghìn mét vuông của công ty Nippon Express Việt Nam nên trong sáng nay, hàng chục xe chữa cháy, xe bồn cấp nước cùng gần 100 cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước dập lửa. Hàng chục xe tải cùng hàng trăm nhân công cũng được huy động để di dời những hàng hóa, thiết bị còn an toàn ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chỉ khiến 1 người bị thương.

Đánh giá về việc chữa cháy tại khu công nghiệp Quang Minh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn (Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết trên báo Lao Động, khi xe chở nước bắt đầu tiếp cận hiện trường thì gặp một số khó khăn như: rất đông người dân hiếu kì đứng xem khiến xe chở nước không vào được; nguồn nước cung cấp tại chỗ bị thiếu.

Theo Đại tá Sơn, hiện chưa thể xác định được nguyên nhân vụ cháy mà phải chờ vào kết quả điều tra.

Tin tức - Vụ cháy KCN Quang Minh: Dân hiếu kỳ cản trở chữa cháy (Hình 2).

Hiện trường vụ cháy KCN Quang Minh.

Như tin tức đã đưa, vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vào khoảng 18h30 hôm qua (ngày 18/10).

Ngọn lửa bắt nguồn từ kho chứa gỗ của công ty Woodsland và một phần công ty sơn Nippon. Đám cháy lan rộng với những cột khói lửa cao hàng chục mét đã làm sập khu xưởng rộng vài nghìn mét vuông. Trong Khu công nghiệp Quang Minh chứa nhiều đồ dùng dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Được biết Khu công nghiệp Quang Minh chuyên lắp ráp cơ khí điện tử; chế biến thực phẩm; công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng; Chế biến đồ trang sức; Sản xuất linh kiện điện tử chính xác, xe máy, ôtô; đồ điện gia dụng; Cơ khí...

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-kcn-quang-minh-dan-hieu-ky-can-tro-chua-chay-a56239.html