Vụ xe khách lật ngửa: 20 người thương vong vì tài xế... ngủ gật


Thứ 7, 29/11/2014 | 08:48


(ĐSPL) - Liên quan đến vụ xe chở 35 người bị lật ngửa trên đường đi ăn cưới, tài xế lái xe thừa nhận đã ngủ gật khiến chiếc xe mất lái lao xuống ruộng.

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ xe chở 35 người bị lật ngửa trên đường đi ăn cưới, tài xế lái xe thừa nhận đã ngủ gật khiến chiếc xe mất lái lao xuống ruộng.

Tin tức từ Vnexpress cho biết, trưa ngày 29/11, công an huyện Nghi Lộc đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa), tài xế chiếc xe biển Lạng Sơn gặp nạn sáng nay tại địa bàn Nghệ An để điều tra hành vi vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, tài xế Cảnh bị thương nhẹ ở tay và đã ra trình diện nhà chức trách sau khi tai nạn xảy ra.

Phó công an huyện Nghi Lộc cho biết: "Cảnh khai anh ta ngủ gật, làm xe mất lái lao sang phía tay trái và lật nghiêng xuống ruộng".

Tin tức - Vụ xe khách lật ngửa: 20 người thương vong vì tài xế... ngủ gật

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Vnexpress.

Trước đó, báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 29/11, trên quốc lộ 1A, đoạn đường tránh TP Vinh thuộc địa bàn xóm 10, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, chiếc xe khách BKS 12LD-0056 chở công nhân của Công ty cổ phần thương mại Đông Dương đi từ Lạng Sơn vào Nghệ An để dự đám cưới một nhân viên của công ty này.

Khi xe đi đến xã Nghi Vạn thì bất ngờ tài xế mất lái, đâm gãy cọc tiêu rồi lao xuống ruộng sâu cách chiều cao mặt đường khoảng hơn 5m.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngửa, kính vỡ nát, các mảnh vỡ ở nhiều bộ phận của xe bắn tung tóe, ngổn ngang, nhiều người còn bị mắc kẹt trong xe. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 35 người.

Video tham khảo:

Ô tô tải đâm chết nữ sinh trên đường đến trường

Vụ tai nạn làm ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 1 người chết.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cùng rất nhiều người dân tới ứng cứu những nạn nhân của vụ tai nạn.

Gần 10 xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An nhanh chóng tới hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xe cẩu cũng có mặt tại hiện trường để giải cứu các các nạn nhân mắc kẹt trong xe.

 H.T.T (Tổng hợp)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-khach-lat-ngua-20-nguoi-thuong-vong-vi-tai-xe-ngu-gat-a71611.html