20 năm uống thuốc giảm đau đến loãng xương chỉ vì bị trật khớp


Thứ 4, 02/05/2018 | 02:35


Do không tìm ra nguyên nhân gây đau chân nên suốt 20 năm bà D. đã uống hàng chục kg thuốc giảm đau đến nỗi bị loãng xương, thoái hóa khớp.

Do không tìm ra nguyên nhân gây đau chân nên suốt 20 năm bà D. đã uống hàng chục kg thuốc giảm đau đến nỗi bị loãng xương, thoái hóa khớp.

BS Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa Đức Giang, Hà Nội, cho hay bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị trật khớp từ 20 năm nay.

Đó là bà Bạch Thị Kim D. (55 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội). 20 năm trước bà D. bị ngã trẹo cổ chân nhưng chủ quan tự chữa tại nhà. Nhiều năm liền tình trạng không đỡ, mỗi bước đi là nỗi ám ảnh khi bà không thể đặt được cả bàn chân xuống đất vì đau.

Bệnh nhân sau đó đã đi khám nhiều nơi, chụp X-quang khớp cổ chân nhưng không tìm ra nguyên nhân. Do đó suốt hơn 20 năm qua, bà phải bó chặt bàn chân, dùng thuốc giảm đau chứa corticoid với tổng số lượng lên tới hàng chục kg.

Sau phẫu thuật, bà D. đã đi lại bình thường, đứng trụ được bằng chân trái.

Do sử dụng corticoid thời gian dài, mặt bà D. bị tích nước, xuất hiện tình trạng loãng xương, lưng và 2 khớp gối cũng bị ảnh hưởng.

Hai tháng trước, bệnh nhân đến Khoa chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa Đức Giang khám. Kết quả chụp X-quang nhiều tư thế, nhiều trạng thái vận động, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị trật khớp tụ cốt và xương bàn 5 chân trái. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau đớn suốt 2 thập kỷ qua.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy bỏ phần sụn khớp đã hỏng do bán trật lâu năm và hàn khớp tụ cốt. Kíp phẫu thuật do BS Kiên phụ trách đã thành công và chỉ 1 tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tự đi bộ được quãng đường dài, bắt đầu tập đi nhanh và leo cầu thang. Sau 3 tháng, đến nay bệnh nhân D. đi lại hoàn toàn bình thường.

BS Kiên chia sẻ, có nhiều trường hợp chấn thương rất đơn giản nhưng không được điều trị đúng cách khiến người bệnh phải chịu đựng những cơn đau đớn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng lao động và chất lượng cuộc sống.

Như trường hợp như bệnh nhân D., việc điều trị ở giai đoạn sớm rất đơn giản, có thể chữa khỏi hoàn toàn và không phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau hay phẫu thuật. Khi đến viện muộn, các dấu hiệu chấn thương sái khớp đã ổn định nên rất khó chẩn đoán và dễ bỏ sót tổn thương.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/20-nam-uong-thuoc-giam-dau-den-loang-xuong-chi-vi-bi-trat-khop-a228184.html