+Aa-
    Zalo

    Xác định nguyên nhân cá chết trắng trên hồ thủy lợi tại Quảng Nam

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết hàng loạt ở hồ thủy lợi Phước Hà (Quảng Nam) được xác định là do vi khuẩn streptococcus tấn công vào não cá.

    (ĐSPL) - Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết hàng loạt ở hồ thủy lợi Phước Hà (thôn Linh Can, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được xác định là do vi khuẩn streptococcus tấn công vào não cá.

    Thông tin từ UBND xã Phú Bình, huyện Thăng Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại đã huy động đoàn thanh niên xã, cùng nhiều nông dân và một số chủ hộ nuôi cá ở hồ thủy lợi Phước Hà đi thu gom và xử lý hàng tấn cá chết, đang phân hủy và bốc mùi hôi thối.

    Cá chết trắng bờ tại đập thủy lợi Phước Hà.

    Trong chiều ngày 15/8 bà Hoàng Thị Kim Yến, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đã thông tin về nguyên nhân cá chết trắng tại hồ thủy lợi Phước Hà. “Chúng tôi đã lấy một số mẫu cá đã chết về để giải phẫu tại phòng thí nghiệm, đồng thời qua quá trình trao đổi thông tin với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đưa ra nhận định nguyên nhân cá chết hàng loạt là do vi khuẩn streptococcus gây bệnh tấn công vào não cá, chủ yếu là cá rô phi”, bà Yến cho biết.

    Cũng theo bà Yến, do số lượng cá trong hồ quá nhiều, mặt khác do nắng nóng kéo dài nên lượng nước trong hồ ngày càng giảm, điều đó khiến cho cá trong hồ thiếu ôxi cũng là tác nhân gây ra việc cá chết hàng loạt. Trong tuần này chi cục sẽ tiếp tục lấy mẫu đi xét nghiệm.

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, gần nửa tháng nay người dân sống gần hồ thủy lợi Phước Hà phát hiện cá chết trắng hồ gây mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến cuộc sống, môi trường xung quanh khiến họ rất lo lắng. Trước thời điểm xảy ra hiện tượng này, nước trong hồ từ màu xanh rêu trước kia chuyển dần sang màu đục, màu nước sủi bọt, bốc mùi hôi thối. Phần lớn cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá mè, cá diêu hồng… 

    Được biết, đập thủy lợi Phước Hà do ba 3 chủ tư nhân: Ông Nguyễn Văn Duyên, ông Trương Văn Liễu, Nguyễn Công Chiến (đều trú thôn Linh Cang, xã Bình Phú, H Thăng Bình) đấu thầu của UBND xã Bình Phú (huyệnThăng Bình) với thời hạn 5 năm để nuôi cá. Hiện tượng cá chết hàng loạt đã khiến các chủ hộ này mất trắng hàng trăm triệu đồng. 

    CƯỜNG THIỆN

    [mecloud]Rtp8Nf2NRi[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-nguyen-nhan-ca-chet-trang-tren-ho-thuy-loi-tai-quang-nam-a143987.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan