+Aa-
    Zalo

    Xác định nguyên nhân nền nhà bỗng nhiên nóng 40oC ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nền nhà gia đình ông Vũ Đình Khuê (SN 1953, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ nóng lên một cách bất thường là do nhiễm điện.

    Nền nhà gia đình ông Vũ Đình Khuê (SN 1953, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ nóng lên một cách bất thường là do nhiễm điện.

    Báo Giao thông đưa tin, chiều 16/5, ông Nguyễn Viết Mãn, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Sau khi nhận được phản ánh về hiện tượng thềm nhà ông Vũ Đình Khuê (SN 1953) nóng lên bất thường, xã đã ra thông báo cho gia đình sơ tán ra khỏi nhà. Đồng thời, xã cũng báo cáo lên UBND huyện để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

    Đồng thời, ngay sau đó, Đoàn công tác của Phòng TN&MT huyện Diễn Châu đã trực tiếp ghi nhận tình hình và tìm hiểu nguyên nhân. Đoàn công tác đã thực nghiệm hiện tượng trên bằng cách đặt một nồi nước lạnh lên khu vực thềm bị nóng. Khoảng 30 phút sau, nước trong nồi nóng lên.

    Điểm nóng tại thềm nhà ông Khuê có thể khiến nước lạnh nóng lên. (Ảnh: báo Tiền Phong)

    Qua kiểm tra, ông Mãn cho hay, hiện tượng thềm nhà nóng lên bất thường là do nhiễm điện, dòng điện từ mái tôn nhiễm xuống lõi sắt của cột nhà. Sau khi xác định nguyên nhân, chính quyền địa phương phối hợp với bên điện lực đã xử lý. Hiện thềm nhà ông Khuê không còn hiện tượng bị nóng. Sáng nay, mọi sinh hoạt trong gia đình ông Vũ Đình Khuê đã trở lại bình thường.

    Báo Tiền Phong dẫn lời anh Phan Hạnh (con rể ông Khuê) thông tin thêm, ngày 15/5, gia đình đã ngắt điện toàn bộ và theo dõi hiện tượng. Sáng ngày 16/5, sau khi kiểm tra đồng hồ thì thấy chỉ trong mấy ngày mà đã có tổng 300kw. Chưa bao giờ gia đình sử dụng nhiều như thế, đỉnh điểm cao nhất của một tháng thường là 100kw thôi. Hiện giờ gia đình đang kiểm tra lại để thay toàn bộ đường dây điện trong nhà. 

    Báo Người Đưa tin thông tin trước đó, chiều 12/5, một đứa cháu ngoại 2 tuổi đang ngồi chơi tại thềm nhà ông Khuê bỗng khóc thét lên. Nghe vậy, chị Trần Thị Nghiêm (con gái ông Khiêm) chạy ra bế con, vô tình chạm tay xuống đất, tá hoả phát hiện thềm nhà có sức nóng lạ thường.

    Sau khi phát hiện ra sự việc, mọi người trong gia đình chạy lại dùng tay chạm vào nền nhà thì phát hiện trong khoảng diện tích 2m2 của bậc thềm nóng lên. Kiểm tra khu vực xung quanh không có hiện tượng này. Đặt chiếc nồi có đựng nước lạnh vào chỗ đó, khoảng 20 phút sau, nhiệt độ trong nước lên tới hơn 40oC.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-nguyen-nhan-nen-nha-bong-nhien-nong-40oc-o-nghe-an-a190408.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan