+Aa-
    Zalo

    Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế Toàn điều khiển ô tô tải lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

    (ĐSPL) - Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế Toàn điều khiển ô tô tải lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

    Theo tin trên báo Lao động, sáng 18/1, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã có báo cáo về vụ va chạm giao thông giữa 4 xe ô tô tải tại đèo Bảo Lộc xảy ra vào tối 17/1.

    Báo cáo của Công an huyện Đạ Huoai cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn ban đầu được xác định là do tài xế  Nguyễn Hữu Thanh Toàn, ngụ tại số 16 đường Nguyễn Siêu, phường 7, TP Đà Lạt điều khiển xe tải BKS: 63C - 031.62 đã lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý vụ việc.

    Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 4 xe tải xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 17/1, trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) khiến 1 chiếc rơi xuống vực, 1 chiếc va vào vách núi.

    Hiện trường chiếc xe tải chở rau lao xuống vực. Ảnh: Thanh niên.

    Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 63C - 036.12 do tài xế Nguyễn Hữu Thanh Toàn (41 tuổi), điều khiển chở khoảng 11 tấn rau đang đổ đèo Bảo Lộc. Đến địa điểm trên, xe tải BKS: 63C - 036.12 va chạm với xe tải mang BKS: 49C - 081.47 do tài xế Hồ Văn Phi (29 tuổi), ngụ tại huyện Tuy An (Phú Yên) điều khiển đang lên đèo.

    Sau cú va chạm, xe tải chở rau của tài xế Toàn đã va chạm với xe tải mang BKS: 89K - 6599 do tài xế Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi), ngụ tỉnh Thanh Hóa điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

    Sau đó, xe tải chở rau tiếp tục va chạm với xe tải mang BKS: 29C - 362.81 do tài xế Bùi Khắc Thiện (36 tuổi), ngụ tại Thủ Dầu Một (Bình Dương) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc, rồi đâm vào lan can trên đèo, lao thẳng xuống vực.

    Tai nạn làm đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ nhiều giờ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

    “Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng

    c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;…”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-tren-deo-bao-loc-a178665.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan