+Aa-
    Zalo

    Xác định thêm 2 trường hợp tử vong sau cơn bão số 3

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xác nhận có thêm hai nạn nhân tử vong. Số người thương vong sau cơn bão vẫn không ngừng tăng lên.

    Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xác nhận có thêm hai nạn nhân tử vong. Số người thương vong sau cơn bão vẫn không ngừng tăng lên.
    Cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam đêm 16/9 đã gây mưa lớn, gió lốc và ngập hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Sáng 18/9, tại Thái Nguyên cũng xảy ra ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn.
    Theo thống kê tính đến ngày 19/9 (Thái Nguyên) đã làm 4 người tử vong do lũ cuốn. Tuy nhiên, con số thương vong trong cơn bão số 3 tại địa phương này chưa dừng lại khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn.
    Thông tin từ UBND xã Bình Sơn, sáng 19/9, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin về việc người dân phát hiện một thi thể đàn ông tại khu vực xóm Long Vân, xã Bình Sơn, thị xã Sông Công. Sau khi tiến hành kiểm tra, giám định, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là Vũ Mạnh Thường (SN 1960), trú tại xóm Chợ, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thông báo tới gia đình nạn nhân để đưa thi thể về mai táng.
    Xác định thêm 2 trường hợp tử vong sau cơn bão số 3

    Đã có tới hàng chục người chết và mất tích sau cơn bão số 3. Ảnh: T.C

    Ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, khoảng 10h sáng 17/9, trên địa bàn xóm Việt Long, xã Bàn Đạt xảy ra một vụ lũ cuốn trôi khiến em Vũ Văn Quý (SN 1999) bị mất tích. Đến sáng 19/9, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với bà con địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân.
    Trước đó, khoảng 7h ngày 17/9, khi đi qua cầu tràn Tân Ấp 1, thuộc địa phận thôn Tân Ấp, chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi. Sau hơn 1 ngày huy động lực lượng tìm kiếm, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Nhung và bàn giao cho gia đình để mai táng.
    Cũng trong cơn bão số 3, cháu Dương Anh Dũng (SN 2010), trú tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương cũng bị tử vong bị nước lũ cuốn trôi.
    Sáng 18/9, chị Trương Thị Yến (SN 1971) trú tại xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên dùng thuyền để di chuyển đồ đạc, tránh bị ngập úng, sau đó chị Yến mất tích. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể của chị Yến ở giữa cánh đồng Bộ, thuộc xã Phúc Hà.
    Chiều ngày 18/9, người dân đánh cá cũng đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thức (SN 1963), trú tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên nổi trên cánh đồng thuộc địa phận phường Gia Sàng.
    Như vậy, chỉ trong 3 ngày, cơn bão số 3 khiến 6 người tử vong tại Thái Nguyên. Trong số đó, có 3 phụ nữ, 2 trẻ em. Ngoài ra, bão số 3 còn khiến 12 người ở các địa phương khác bị thiệt mạng do mưa lũ, cụ thể: Lạng Sơn có 8 người, Hà Nội 2 người, Nghệ An 1 người và Hà Giang 1 người. 17 người khác bị thương gồm Lạng Sơn 9 người, Nghệ An 3 người, Hải Phòng 2 người, Hà Giang 1 người, Bắc Kạn 1 người và Phú Thọ 1 người. Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La cũng đang huy động khoảng hơn 300 người liên tục tìm kiếm thi thể hai bố con bị mất tích khi đi qua suối tại khu vực bản Mỏ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, Sơn La.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-them-2-truong-hop-tu-vong-sau-con-bao-so-3-a51550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan