+Aa-
    Zalo

    Xác minh vụ nữ sinh cấp 3 ở Hải Phòng bị bạn đánh ngất xỉu

    • DSPL
    ĐS&PL Một phụ huynh Hải Phòng phản ánh con gái đang học lớp 11 bị đánh hội đồng đến ngất xỉu phải nhập viện.

    Ngày 23/3, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Văn Phán, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), cho biết đã nắm được việc mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh trên địa bàn bị bạn học đánh hội đồng.

    “Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan và công an để xác minh, làm rõ”, ông Phán nói.

    xac minh vu nu sinh cap 3 o hai phong bi ban danh ngat xiu
    Phụ huynh phản ánh em L. bị bạn đánh đến ngất xỉu. Ảnh: T.T.

    Cũng trao đổi trên báo này, bà Trần Thị Hoa, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ, cho hay đang cùng giáo viên xác minh, làm rõ. "Nếu đúng, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý", bà Hoa nói.

    Theo phản ánh của chị T.T, ngày 22/3, con gái chị (cháu L.) bị một số học sinh lớp 11B2 của Trường THPT Nguyễn Huệ gọi ra hành lang trường đánh hội đồng. Sau khi tan học, nhóm học sinh trên đã hẹn L. ra ngoài và lại tiếp tục đánh hội đồng. L. bị đánh vào sau gáy, đầu và ngất xỉu ngay tại chỗ. L. sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

    Chị T.T đã đưa vụ việc lên mạng xã hội kèm hình ảnh con gái đang nằm trong khu cấp cứu của bệnh viện.

    Sau khi thông tin trên được đăng tải, dư luận và các bậc phụ huynh tỏ ra rất bức xúc về vấn nạn bạo lực học đường.

    Trước đó, hôm 17/3, tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, cũng xảy ra một vụ việc nữ sinh đánh nhau.

    Nhóm 4 nữ sinh quận Đồ Sơn đánh gây thương tích cho hai nữ sinh ở quận Dương Kinh, trong đó một em phải nhập viện.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-minh-vu-nu-sinh-cap-3-o-hai-phong-bi-ban-danh-ngat-xiu-a532049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan