+Aa-
    Zalo

    Xe ba gác tông đuôi xe máy, 4 người bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang lưu thông trên đường, xe ba gác bất ngờ va chạm mạnh với xe máy đi phía trước khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

    Đang lưu thông trên đường, xe ba gác bất ngờ va chạm mạnh với xe máy đi phía trước khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, vào khoảng 20h ngày 18/5, hai người đàn ông (khoảng 30 tuổi) cùng chở nhau trên xe máy mang BKS: 63B9 - 562.08, lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Đến trước địa chỉ 865, quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thì bị xe ba gác mang BKS: 60X6 - 2437, chạy cùng chiều tông trúng.

    Vụ va chạm khiến 2 người đàn ông đi xe máy ngã trượt dài, văng lên vỉa hè. Thấy nạn nhân nằm bất động, tài xế xe ba gác nổ máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi xe chạy được khoảng 100m thì xe ba gác tiếp tục đâm vào dải phân cách bê tông. 

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Dân Việt

    Theo báo Dân Việt, vụ tai nạn khiến tài xế xe ba gác cùng 1 người đàn ông trên xe ngã nhào xuống đường, nằm kẹt giữa phương tiện và dải phân cách, bị thương khá nặng.

    Người dân phát hiện đã dùng nẹp sắt kẹp vào chân, băng bó lại vết thương cho nạn nhân rồi cùng đưa tất cả 4 người đàn ông bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

    Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với lực lượng Cảnh sát gioa thông quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Đồng thời, đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 1 sau đó cũng cử nhân viên đến khắc phục sự cố, lắp đặt lại các đoạn dải phân cách vào hàng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-ba-gac-tong-duoi-xe-may-4-nguoi-bi-thuong-a190686.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan