+Aa-
    Zalo

    Xe ben đâm vào xe máy, 3 người bị cuốn vào gầm, bé gái 8 tuổi tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến một bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến một bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 10/3, tại ngã tư Bình Trị, địa bàn phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    Vào thời điểm trên, xe ben mang BKS 51D-100.16 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi tới ngã tư Bình Trị, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Bùi Thị Xuân.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công Lý

    Khi đang ôm cua thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 72G1-416.68 đang chạy bên phải do chị Ngô Thị Gấm (28 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển chở theo 2 bé gái gồm Nguyễn Khả Y. (8 tuổi, là con chị Gấm) và em Ngô Thị Bích H. (7 tuổi, là em chị Gấm).

    Cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường, 3 người trên xe máy bị cuốn vào gầm xe ben. Cả 3 nạn nhân sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé Khả Y.  đã không qua khỏi. Hai người còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bánh xe ben cán nát vụn, hư hỏng nghiêm trọng.

    Được biết, 2 bé gái đang theo học tại trường Tiểu học Tân Bình. Sáng nay chị Gấm đang chở 2 bé trên đường đi học thì xảy ra vụ tai nạn trên.

    Sau vụ va chạm, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường.

    Nhận thông tin, Công an TP. Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-ben-dam-vao-xe-may-3-nguoi-bi-cuon-vao-gam-be-gai-8-tuoi-tu-vong-a358709.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan