+Aa-
    Zalo

    Xe biển xanh gây tai nạn, 3 nữ sinh nhập viện

    • DSPL
    ĐS&PL Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), khiến 3 nữ sinh bị thương nặng.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), khiến 3 nữ sinh bị thương nặng.

    Theo tin tức báo Nghệ An đăng tải, vào khoảng 12h30 ngày 8/3, xe bán tải mang biển xanh của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Anh Sơn (Nghệ An) lưu thông trên đường liên xã đoạn qua đại phận xã Đức Sơn, đã va chạm với xe máy chở 3 nữ sinh chạy ngược chiều.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

    Cú va chạm khiến 3 nữ sinh ngã xuống đường, bị thương nặng. Chiếc xe tải lao xuống ruộng, may mắn tài xế không bị thương.

    Xác nhận trên báo Nghệ An, thầy Nguyễn Cảnh Tuấn- Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết, 3 nữ sinh gặp nạn trong đó có 2 nữ sinh của trường, nữ sinh còn lại của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 3 nữ sinh đang trên đường đến trường.

    Theo báo Người Đưa Tin, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Liên quan đến vụ việc, báo VOV đưa tin, ông Trần Khắc Thi - Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn xác nhận về việc xe của ngân hàng này đã xảy ra va chạm với 3 nữ sinh ở xã Đức Sơn. Theo ông Thi, tài xế gây ra vụ tai nạn là anh N.C.Đ. (SN 1990, cán bộ tổ giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Anh Sơn).

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-bien-xanh-gay-tai-nan-3-nu-sinh-nhap-vien-a183394.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan