+Aa-
    Zalo

    Xe buýt lao vực ở Nepal: 21 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương

    • DSPL
    ĐS&PL Chuyến xe buýt chở sinh viên ở miền Tây Nam Nepal bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu 700m khiến 21 người thiệt mạng.

    Chuyến xe buýt chở sinh viên ở miền Tây Nam Nepal bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu 700m khiến 21 người thiệt mạng.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ngày 21/12 tại huyện Dang, miền Tây Nam Nepal.

    Theo hãng tin AP, thời điểm vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, chiếc xe buýt chở khoảng 30 sinh viên và giáo viên của Viện bách khoa Krishna Sen Ichhuk quay lại thị trấn Ghorahi, sau một chuyến đi thực tế đến huyện Dang ngày 21/12.

    Xe buýt lao vực ở Nepal khiến 21 người thiệt mạng. Ảnh minh họa

    "Xe đã lao xuống khu vực sâu 700m so với mặt đường. Cho đến giờ chúng tôi mới tìm thấy thi thể của 13 người đàn ông và 3 phụ nữ", ông Prem Bahadur Shahi, một cảnh sát địa phương, cho biết.

    15 người khác bị thương đang được chữa trị tại một bệnh viện địa phương. Ít nhất 2 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết hiện số người chết đã lên tới 21.

    Reuters cho biết, hiện các nhân viên cứu hộ và y tế đã được triển khai tới hiện trường, song công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.

    Theo BBC, tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Nepal do tình trạng xe buýt chở quá tải và những con đường núi kém chất lượng vì không được duy tu, bảo dưỡng.

    Một con đường hiểm trở ở Nepal - Ảnh: ottsworld.com

    Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được nhà chức trách Nepal điều tra, làm rõ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-buyt-lao-vuc-o-nepal-21-nguoi-thiet-mang-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-a256132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan