+Aa-
    Zalo

    "Xe điên" lao ô tô vào lực lượng CSGT rồi bỏ chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông đã lao vào xe CSGT nhằm chống trả và bỏ chạy.

    Lực lượng công an TP Uông Bí, Quảng Ninh vừa tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông đã lao vào xe CSGT nhằm chống trả và bỏ chạy.

    Gia Đình Xã Hội đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 26/8, tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi đối tượng Đoàn Văn Thùy (SN 1989), trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 15A - 331.58 vi phạm giao thông bỏ chạy và chống trả lại lực lượng CSGT.

    Đối tượng vi phạm vi phạm bị lực lượng CSGT bắt giữ. Ảnh: Gia Đình Xã Hội

    Theo cơ quan chức năng cho hay, vào khoảng 7h35 cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 85, trên QL18 thuộc phường Phương Nam, TP. Uông Bí. Tổ công tác số 1 thuộc Đội 1-18, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe của đối tượng Thùy vi phạm chạy quá tốc độ hướng Hạ Long – Uông Bí.

    Thấy vậy, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên Thùy không chấp hành mà còn lái xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy về phía TP. Uông Bí. Ngay lập tức Tổ công tác số 1 đã trao đổi với Tổ công tác số 4 (đang làm nhiệm vụ trên QL10) phối hợp kiểm tra, xử lý chiếc xe trên.

    Đến Km 77+100, thuộc QL18 (đoạn ngã ba giao cắt giữa QL10 và QL18), Tổ công tác số 4 phát hiện chiếc xe ô tô vi phạm trên và ra tín hiệu dừng. Lúc này, lái xe tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào đầu xe ô tô của lực lượng CSGT khiến chiếc xe hư hỏng nặng và tăng tốc bỏ chạy về phía Hải Phòng.

    Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe của Thùy gây ra va quệt vào xe đi cùng chiều. Trước tình trạng trên, đơn vị quyết định sử dụng xe cảnh sát, dùng đèn, còi ưu tiên truy đuổi và thông báo xe vi phạm dừng lại.

    Khi đến địa phận Km0 + 500, xe cảnh sát đã tiếp cận được xe vi phạm, yêu cầu dừng lại nhưng Thùy ngoan cố không chấp hành và tỏ ra mạnh động hơn, chống đối đâm thẳng vào xe cảnh sát rồi lùi xe gây ra quệt vào một xe ô tô phía sau rồi tiếp tục bỏ chạy. Trên đoạn đường bỏ chạy, đối tượng điều khiển xe của mình lạng lách, đánh võng và chèn ép để xe cảnh sát không vượt được lên.

    Bị truy đuổi gắt gao, cho nên khi đến địa phận Km 1+100 thuộc QL 10, xe của đối tượng bất ngờ bị nổ lốp và bị tổ công tác phối hợp cùng người dân khống chế Thùy cùng những người ngồi trên xe đưa về trụ sở.

    Sau khi điên cuồng chống đối CSGT, lái xe đã bị khống chế đưa về đồn công an để điều tra. Ảnh: Kiến Thức.

    Theo Kiến Thức, tại trụ sở Đội TTKSGT1-18, lái xe khai nhận là Đoàn Văn Thùy (SN 1989, ở Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) và trên xe cùng đi có Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, ở Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Anh Tuấn (SN 1982, ở Nghĩa Xá, Lê Chân, TP. Hải Phòng). Cả 3 đều trong tình trạng không tỉnh táo.

    Đội TTKSGT 1-18 đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, đồng thời phối hợp cùng công an TP. Uông Bí điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-dien-lao-o-to-vao-luc-luong-csgt-roi-bo-chay-a200216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan