+Aa-
    Zalo

    Xe khách nghi tông chết người ở Bình Định: Tài xế nghĩ tông vào vật nuôi

    (ĐS&PL) - Sau khi tông một người đàn ông nhặt ve chai tử vong ngay bên đường, tài xế điều khiển xe khách đã di chuyển khỏi hiện trường vì cho rằng đã tông vào vật nuôi chứ không biết đó là người.

    Báo Thanh niên đưa tin, ngày 26/10, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đang lấy lời khai đối với tài xế L.X.D (53 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn chết người trên QL1A, đoạn qua phường Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn) vào sáng 24/10.

    Trước đó, vào khoảng 5h ngày 24/10, người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông bên đường, nghi bị xe cán trên QL1A, đoạn qua phường Bồng Sơn và báo với lực lượng công an địa phương.

    Tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra dấu vết vụ việc. 

    xe khach nghi tong chet nguoi o binh dinh tai xe nghi tong vao vat nuoijpeg0
    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: VietNamnet, Dân trí.

    Sau quá trình điều tra, truy xét, bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông P.T.H (49 tuổi, ở phường Bồng Sơn). Kiểm tra camera an ninh và các manh mối liên quan, lực lượng công an xác định ông H. bị xe khách BKS 51B - 220.66 do tài xế L.X.D điều khiển tông trúng khi đang ngồi bên lề đường.

    Liên quan đến sự việc, Dân trí đưa tin, sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B-220.66 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. 

    Tại cơ quan điều tra, làm việc với Công an thị xã Hoài Nhơn, tài xế D. khai thời điểm xe di chuyển, xác nhận đã tông phải "một vật" khi qua đoạn đường trên. Sau đó, tài xế dừng xe và quay lại quan sát nhưng không thấy ai. Nghĩ rằng tông phải vật nuôi nên tài xế đã lên xe đi tiếp.

    Theo Công an thị xã Hoài Nhơn, trước đây ông H. làm nghề thợ hồ. Sau khi bị tai nạn ngã giàn giáo, sức khỏe yếu nên ông H. không còn làm được việc nặng. Thời gian qua, hàng ngày ông H. đi nhặt ve chai để mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn.

    Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Hoài Nhơn điều tra, lãm rõ.
     
    Bảo An (T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-khach-nghi-tong-chet-nguoi-o-binh-dinh-tai-xe-nghi-tong-vao-vat-nuoi-a596781.html
    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định của pháp luật xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn huyện.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định của pháp luật xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn huyện.