+Aa-
    Zalo

    Xe khách Phương Trang tông xe máy, 3 người thương vong

    • DSPL
    ĐS&PL Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

    Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

    Báo VTC News đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h ngày 11/10, tại tuyến QL 60 đoạn qua xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

    Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn C. (42 tuổi, ngụ ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam).

    Vào thời điểm trên, ông C. điều khiển xe máy chạy trên QL60 hướng từ TP Bến Tre đi Trà Vinh, phía sau chở thêm một người phụ nữ và một trẻ em.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

    Khi đến đoạn đường trên, xe máy đã va chạm với xe khách Phương Trang mang BKS: 51B-015.56 do tài xế Phạm Thanh Phong (ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển, đang chạy hướng ngược lại.

    Vụ tai nạn khiến ông C. ngã xuống đường tử vong, người phụ nữ ngồi phía sau bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn cháu bé chỉ bị trầy xước nhẹ.

    Theo báo An ninh Thủ đô, sau khi va chạm, xe Phương Trang dừng đột ngột nên chiếc xe máy chạy phía sau do một người phụ nữ điều khiển không kịp xử lý đã tông vào đuôi xe khách. Người phụ nữ bị ngã xuống đường và bị thương nhẹ.

    Sau khi gây tai nạn, tài xế xe Phương Trang đã rời khỏi hiện trường.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ việc.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-khach-phuong-trang-tong-xe-may-3-nguoi-thuong-vong-a204933.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan