+Aa-
    Zalo

    Xe máy bốc cháy giữa đường, nam thanh niên lao xuống vũng bùn thoát thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiếc xe mô tô MBW đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bung nắp bình xăng, bốc cháy khiến nam thanh niên 32 tuổi bỏng nặng.

    Chiếc xe mô tô MBW đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bung nắp bình xăng, bốc cháy khiến nam thanh niên 32 tuổi bỏng nặng.

    Báo Công an TP Hồ Chí Minh dẫn lời bác sỹ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 3/5 cho hay bệnh viện đang điều trị cho một nạn nhân bị bỏng lửa xăng rất nặng.

    Bệnh nhân là anh Đặng Duy K. (32 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh táo nhưng toàn thân bị phỏng nặng.

    Phần bỏng chiếm 46% diện tích toàn thân, các vết thương bỏng ở mức độ 2, 3 (6% bỏng cấp độ 3). Nạn nân bị phỏng ở hầu hết các bộ phận cơ thể nhưng nặng nhất là 2 cánh tay.

    Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: báo Trí thức trẻ)

    Theo bác sỹ Hiệp, đây là lần đầu tiên tiếp nhận một ca phỏng do nắp bình xăng tự bung ra. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa, tiên lượng khó khăn. Sắp tới nếu bệnh nhân ổn định sẽ cắt lọc da hoại tử và ghép da.

    Khó khăn nhất ở hiện tại là trong lúc gặp nạn, anh Khoa đã nhảy xuống bùn nên dù dập được lửa, song toàn bộ phần da bị tổn thương tiếp xúc môi trường sình lầy rất bẩn nên nguy cơ bị nhiễm trùng vết bỏng cao, khó khăn trong việc điều trị.

    Cùng đưa tin, báo Dân trí cho biết, sáng 30/4 anh Đặng Duy K. điều khiển chiếc mô tô 1.000 phân khối chạy theo hướng từ Tiền Giang về TP Hồ Chí Minh, khi đi qua địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ bình xăng (vị trí nằm ngay trước ngực người điều khiển) bị bật nắp. Ngay lập tức xăng tràn xuống vị trí ống xả (nơi có nhiệt độ rất cao) khiến cả người và xe nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.

    Chiếc mô tô bạc tỷ đã bị cháy rụi trên cầu Bến Lức (Ảnh: Báo Dân trí)

    Không kịp phản ứng, anh K. liền tông xe vào chiếc taxi chạy phía trước rồi nhảy xuống vũng sình lầy dưới chân cầu dập lửa thoát thân. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân trợ giúp, chuyển tới bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên môn sâu.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-may-boc-chay-giua-duong-nam-thanh-nien-lao-xuong-vung-bun-thoat-than-a189063.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan