+Aa-
    Zalo

    Xe máy "đấu đầu", 2 học sinh tử vong thương tâm

    ĐS&PL Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa 2 xe máy khiến 2 học sinh tử vong.

    Ngày 5/5, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 4/5, tại Km 252+030 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận thôn Xa Lăng, xã Đakrông (huyện Đakrông).

    xe may dau dau 2 hoc sinh tu vong thuong tam
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Vào thời điểm trên, em Hồ Anh T. (SN 2008) điều khiển xe mô tô không gắn biển số chở theo em Hồ Duy P. (SN 2008) cùng trú tại thôn Pa Tầng, xã Đakrông chạy theo hướng Cầu Treo Đakrông - Tà Rụt thì gây tai nạn với xe mô tô mang BKS 74K1-068.35 do Hồ Văn T. (SN 2000) điều khiển chở theo Hồ Văn C. (SN 2007) trú tại thôn Vũng Kho, xã Đakrông chạy theo hướng ngược lại.

    Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến em Hồ Anh T. và Hồ Duy P. tử vong tại chỗ, em Hồ Văn T. bị thương.

    Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Riêng em Hồ Văn T. đã được chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu và điều trị.

    Lãnh đạo UBND huyện cho biết, hiện huyện đã tổ chức thăm hỏi và trích ngân sách hỗ trợ người bị thương đang điều trị tại bệnh viện 1 triệu đồng/người, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng gia đình.

    Hiện công an huyện Đakrông đang phối hợp với UBND xã Đakrông và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Hoàng Yên (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-may-dau-dau-2-hoc-sinh-tu-vong-thuong-tam-a536569.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan