+Aa-
    Zalo

    Xe ô tô chở 6 người bất ngờ lao xuống hồ, 2 người chết

    ĐS&PL Đang lưu thông trên một tuyến đường ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chiếc xe ô tô chở theo 6 người bất ngờ lao xuống hồ nước.

    Sáng ngày 26/5, trao đổi với PV báo Dân Trí, ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, anh Hoàng Đ. (36 tuổi, trú huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô con biển số 38A-45713 lưu thông trên đường tỉnh 548.

    xe o to cho 6 nguoi bat ngo lao xuong ho 2 nguoi chet
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

    Nguồn tin cho hay, thời điểm này, trên xe còn có 5 người gồm: Đặng Minh H. (33 tuổi), Lê Tử X. (46 tuổi), Trần Đình H. (42 tuổi), Phan Văn D. (36 tuổi), cùng trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh và anh Trần Đình T. (34 tuổi, chưa rõ nơi thường trú).

    Khi chiếc xe đến đoạn đường qua xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thì bất ngờ mất lái, lao xuống hồ nước bên đường.

    Vụ tai nạn giao thông khiến anh Hoàng Đ. và anh Trần Đình H. tử vong, những người còn lại bị thương.

    Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và huy động phương tiện kéo chiếc xe ô tô từ dưới hồ nước lên bờ.

    Báo Giao thông dẫn lời một cán bộ Công an huyện Can Lộc cho biết, qua kiểm tra 4 người còn lại đi trên chiếc ô tô gặp nạn thì tất cả đều có nồng độ cồn trong máu.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-o-to-cho-6-nguoi-bat-ngo-lao-xuong-ho-2-nguoi-chet-a576629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan