+Aa-
    Zalo

    Xe tải bốc cháy dữ dội trên đại lộ Thăng Long

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào chở theo nhiều hàng hóa bốc cháy dữ dội trên đường đại lộ Thăng Long (Hà Nội), khiến nhiều người hoảng hốt.

    Chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào chở theo nhiều hàng hóa bốc cháy dữ dội trên đường đại lộ Thăng Long (Hà Nội), khiến nhiều người hoảng hốt.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, vụ việc xảy ra trưa 14/2, tại đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu vực xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai). Vào thời điểm trên, chiếc xe mang biển số Lào, khoảng 10 tấn di chuyển theo hướng từ Quốc Oai về trung tâm Hà Nội đã bốc cháy dữ dội.

    Ngay khi phát hiện cháy, tài xế liền đánh xe vào lề đường và sử dụng nhiều bình bọt để dập lửa nhưng bất thành. Người dân trong khu vực đã thông báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và giúp đỡ chủ xe di chuyển hàng hóa ra khỏi xe.

    Chiếc xe bốc cháy dữ dội phần đầu - Ảnh: báo Thanh niên

    Báo Thanh niên dẫn lời anh Nguyễn Tiến Hùng (42 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội), người dân đi qua hiện trường kể lại: “Lửa bốc lên dữ dội từ đầu xe, một số chủ phương tiện đã dừng xe, dùng bình cứu hỏa trợ giúp tài xế nhưng không khống chế được ngọn lửa. Lúc này, tài xế mới hô hoán trợ giúp vận chuyển hàng ở thùng xe ra xa tránh cháy lan”.

    Đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: báo Thanh niên

    Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã có mặt khống chế đám cháy vào lúc 11h45, tránh cháy lan ra phía thùng xe. Tại hiện trường, ca bin xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, thùng xe bị ảnh hưởng nhẹ.

    Toàn bộ hàng hóa chủ yếu là bánh kẹo, mì tôm, đồ khô… di chuyển kịp thời nên không bị ảnh hưởng.

    Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy (Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001)

    1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

    2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

    3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

    4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-tai-boc-chay-du-doi-tren-dai-lo-thang-long-a180945.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan