+Aa-
    Zalo

    Xem học viên cai nghiện trốn trại, diễu phố ở Hải Phòng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hàng trăm học viên cai nghiện của Trung tâm Gia Minh (Hải Phòng) đã đập phá, trốn khỏi trung tâm, tràn qua cầu Bính, đổ về trung tâm thành phố Hải Phòng.

    (ĐSPL) - Hàng trăm học viên cai nghiện của Trung tâm Gia Minh (Hải Phòng) đã đập phá, trốn khỏi trung tâm, tràn qua cầu Bính, đổ về trung tâm thành phố Hải Phòng.

    Vào 16h ngày 14/9, hàng trăm học viên Trung tâm GD LĐXH Hải Phòng (xã Gia Minh, H.Thủy Nguyên – gọi tắt là trung tâm Gia Minh), đã tổ chức đập phá, trốn trại. Tin tức ban đầu, nguyên nhân từ việc trung tâm tăng thời gian cai nghiện từ 2 năm lên thành 4 năm khiến các học viên bức xúc.

     

    Xem học viên cai nghiện trốn trại, diễu phố ở Hải Phòng

    Trên đường trốn trại, có học viên còn mang theo vũ khí là gậy, côn.

    Cảnh sát cơ động không tổ chức trấn áp mà chỉ bám sát để bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời phát đi lệnh khẩn yêu cầu các gia đình đóng chặt cửa, người dân chủ động đảm bảo an toàn trong khu vực có học viên đi qua.

    Xem học viên cai nghiện trốn trại, diễu phố ở Hải Phòng

    Xe cộ phải nhường đường cho các học viên trốn trại. (Ảnh: GTVT)

    Xem học viên cai nghiện trốn trại, diễu phố ở Hải Phòng

    Người dân lo sợ, phải đóng cửa chỉ dám quan sát đoàn học viên từ trong nhà (Ảnh: GTVT)


    Cảnh sát giao thông lập hàng rào xe và người vận động các học viên đi về hướng Quốc lộ 10 cũ (hướng từ chân cầu Giá đi về phía cầu Kiền). Tuy nhiên, các học viên không nghe và đi về hướng thị trấn Núi Đèo, trung tâm của huyện Thủy Nguyên.

    Xem học viên cai nghiện trốn trại, diễu phố ở Hải Phòng

    Các học viên trại cai nghiện đang đi tới Cầu Bính để vào thành phố. (Ảnh: Lao Động)

    Tại thời điểm 19h45 tối 14/9, hàng trăm học viên đang bắt đầu vượt qua cầu Bính, tràn về trung tâm thành phố Hải Phòng. Số học viên còn lại đã quay lại trại. (Ảnh: Dân trí)

    Lực lượng CSCĐ chốt tại các ngả đường chính tại ngã ba cầu Bính, không cho học viên bỏ trốn vào sâu trong nội thành. Một số đối tượng có hành vi chống đối liền lập tức bị khống chế nhưng lực lượng an ninh chưa bắt giữ mà chỉ yêu cầu giữ trật tự. (Ảnh: Dân trí)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xem-hoc-vien-cai-nghien-tron-trai-dieu-pho-o-hai-phong-a50644.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan