+Aa-
    Zalo

    Xét xử nam sinh lớp 11 sát hại bé trai 5 tuổi trong rừng: Bị cáo khóc xin lỗi gia đình bị hại

    • DSPL
    ĐS&PL Tại phiên tòa xét xử vụ nam sinh lớp 11 sát hại bé trai 5 tuổi trong rừng, bị cáo Hoàng khóc xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

    Tại phiên tòa xét xử vụ nam sinh lớp 11 sát hại bé trai 5 tuổi trong rừng, bị cáo Hoàng khóc xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

    Bị cáo Đào Ngọc Hoàng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Dân Trí 

    Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội Giết người.

    Đây là vụ án rúng động làng quê khi Hoàng rủ rê bé H.T.V.Đ. (5 tuổi, trú cùng xóm) rồi đưa vào rừng trói chân tay, bịt mặt, miệng suốt 2 ngày khiến bé tử vong thương tâm.

    Theo cáo trạng vụ án, vào khoảng 15h ngày 7/6, bé Đ. đến nhà Hoàng và rủ Hoàng đi bắt con ve ve. Sau đó, Hoàng chở bé Đ. bằng xe máy đến căn nhà hoang gần khe dọc Bồ Bồ (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành – cách nhà Hoàng hơn 10km).

    Tại đây, Hoàng rủ bé chơi trò bịt mắt đoán thức ăn rồi dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mặt bé Đ.

    Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn bộc 2 tay, 2 chân của cháu bé.

    Tiếp đến, Hoàng đưa bé Đ. đi sâu vào phía trong rừng cạnh bờ khe dọc Bồ Bồ (cách nhà hoang khoảng 155m). Hoàng tiếp tục dùng băng dính cột một đầu vào hai tay bé Đ. đầu còn lại cột vào thân cây gần đó rồi để bé Đ. lại.

    Đến khoảng 14h ngày 8/6, Hoàng quay trở lại thì phát hiện bé Đ. đã tử vong. Ngày 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc và đối tượng thừa nhận đã bắt giữ bé Đ. và dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường.

    Gia đình bị hại tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Gia đình và Xã hội 

    Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận mục đích trói cháu Đ. nhằm đòi tiền chuộc nhưng không ngờ gây nên cái chết cho nạn nhân. Bị cáo Hoàng khóc xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

    Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần và các chi phí liên quan với số tiền 169 triệu đồng cho gia đình bị hại.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-nam-sinh-lop-11-sat-hai-be-trai-5-tuoi-trong-rung-bi-cao-khoc-xin-loi-gia-dinh-bi-hai-a346578.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan