+Aa-
    Zalo

    Xét xử nhóm đối tượng mua bán hàng chục nghìn thông tin cá nhân

    (ĐS&PL) - Thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin về việc mua các thông tin cá nhân, nhóm đối tượng thực hiện mua, bán lại để lấy tiền tiêu xài.

    Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 28/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với Ngô Văn Nam (SN 2000, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Nhật Trường (SN 1994, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

    Theo cáo trạng, năm 2022, thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin về việc mua các thông tin các nhân như: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Ngô Văn Nam nảy sinh ý định mua, bán lại để lấy tiền tiêu xài. Mỗi thông tin cá nhân được bán với giá từ 2.000 đến 3.000 đồng.

    thongtin 1693200604338
    Ngô Văn Nam và Trần Nhật Trường tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

    Liên quan đến vụ việc, báo Thừa Thiên Huếđưa tin, đến tháng 4/2022, Nam phát hiện có một tài khoản Zalo, tài khoản Telegram của Trần Nhật Trường có thông tin cá nhân cần bán. Sau đó, Nam liên lạc các tài khoản trên rồi giao dịch mua bán thông tin cá nhân với giá từ 2.000-3.000 đồng/bộ, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

    Trong khoảng 2 tháng, Nam mua của Trường 14.500 bộ hồ sơ với tổng số tiền là 37 triệu đồng.

    Khi có thông tin ảnh chân dung, ảnh chụp chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) của người khác, Nam  lập 3 tài khoản Facebook đăng tải lên các hội nhóm mua bán CCCD với nội dung “Bán CCCD mặt trước, mặt sau và ảnh chân dung CCCD, CMND, ai cần liên hệ Facebook, hoặc Zalo, hoặc Telegram”.

    Khách mua thông tin sẽ liên hệ với Nam. Đồng thời, dựa vào nhu cầu về việc mua thông tin cá nhân mà Nam bán với mức giá khác nhau. Khách mua để đăng ký tài khoản Payoneer, Nam thường bán với giá từ 7.000-20.000 đồng/bộ thông tin, bao gồm hai mặt CMND hoặc CCCD; ảnh chụp chân dung chủ thẻ. Đối với các mục đích khác, Nam bán với giá từ 2.000-3.000 đồng/bộ.

    Sau khi liên hệ, Nam thỏa thuận giá tiền với khách và chuyển thông tin gồm hai mặt CMND hoặc CCCD, ảnh chụp chân dung chủ thẻ qua cho khách. Đồng thời, đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng của mình.

    Đối với Trần Nhật Trường, vào khoảng tháng 6/2022, Trường thấy nhiều người có nhu cầu mua thông cá nhân trên các trang mạng xã hội nên nảy sinh ý định mua thông tin, bán lấy tiền tiêu xài.

    Trường cùng Trần Trường Giang (SN 2001, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, ở cùng phòng trọ với Trường ở TP.HCM), góp tiền mua đường link download chứa thông tin cá nhân, bán cho những người cần mua.

    Cả hai liên hệ với một người trên tài khoản Telegram, mua đường link của một Công ty tài chính với giá tiền 5 triệu đồng. Sau khi mua được, mỗi người sẽ tự khai thác thông tin và bán lấy tiền riêng.

    Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận, trong khoảng thời gian từ 8/6-1/8/2022, tại nhiều địa phương, Ngô Văn Nam đã mua 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân với số tiền 37 triệu đồng. Từ ngày 8/6-29/7/2022, Nam bán trái phép thông tin trên cho 14 người với tổng số tiền hơn 244 triệu đồng, thu lợi bất chính 207 triệu đồng.

    Từ 8/6-14/8/2022, tại nhiều địa phương Trần Nhật Trường, mua đường link của một Công tài chính có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng, Trường bán 15.445 thông tin cá nhân cho 5 người với số tiền 67 triệu đồng, thu lợi bất chính 64,5 triệu đồng.

    Với thủ đoạn tương tự, Giang cũng thu lơi bất chính 500-600 ngàn đồng. Đồng thời, đối tượng cũng thu lợi từ bán đường link của Công ty tài chính để tạo ra tài khoản ngân hàng, khoảng 20 triệu đồng.

    XEM THÊM: Xác minh clip người đàn ông phi dao vào kính ô tô Land Cruiser đang di chuyển ở Hà Nội

    Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi; riêng bị can Trường phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nam 12 tháng tù giam, Trần Nhật Trường 6 tháng tù giam; riêng Nguyễn Trường Giang chưa cấu thành tội phạm hình sự, giao địa phương sở tại xử phạt vi phạm hành chính.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-nhom-doi-tuong-mua-ban-hang-chuc-nghin-thong-tin-ca-nhan-a588758.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ Công an khuyến cáo người dân bảo vệ thông tin cá nhân để tránh nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

    Bộ Công an khuyến cáo người dân bảo vệ thông tin cá nhân để tránh nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

    Dữ liệu cá nhân của nhiều người dân đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Trước tình hình phức tạp của vấn đề này, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân những biện pháp cẩn trọng để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin cá nhân.