+Aa-
    Zalo

    Xét xử thanh niên sát hại 3 người rồi phi tang xác chấn động Lâm Đồng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) Sau khi bị cơ quan công năng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ vì hành vi sát hại tài xế taxi rồi phi tang xác trên đồi thông, Kiều Quốc Huy khai nhận thêm việc đã sát hại 2 v

    (ĐSPL) Sau khi bị cơ quan công năng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ vì hành vi sát hại tài xế taxi rồi phi tang xác trên đồi thông, Kiều Quốc Huy khai nhận thêm việc đã sát hại 2 vợ chồng bạn thân rồi ném xuống giếng.

    Theo đó, thông tin được đăng tải trên các báo Tiền Phong, Dân trí, Tri thức trực tuyến.

    Cụ thể, sáng nay (22/12), TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Kiều Quốc Huy (27 tuổi, quê Đắk Lắk) về tội Giết người.

    Phiên tòa được xét xử tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

    [poll3]275[/poll3]

    Đối tượng Kiều Quốc Huy (đội mũ bảo hiểm), thời điểm mới bị bắt - Ảnh: Dân trí

    Trước đó, như đã đưa tin, chiều 30/8/2015 người dân phát hiện xác tài xế taxi Hoàng Thế Vinh (35 tuổi) trên đồi thông ở thị trấn Lộc ThắngNhận định đây có thể là một vụ án mạng, cơ quan chức năng đã lập tức mở cuộc điều tra. Sau khi khoanh vùng sàng lọc các đối tượng, đến ngày 2/9, Kiều Quốc Huy bị bắt cùng với tang vật là chiếc xe ô tô và nhiều tài sản khác của nạn nhân.

    Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, nghi can này khai nhận thêm trước đó, đã sát hại vợ chồng bạn thân là Đỗ Hoàng Bình và Phạm Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi) ở huyện Bảo Lâm rồi vứt xuống giếng phi tang.

    Sau đó, Huy tung tin vợ chồng này bị vỡ nợ nên đã bỏ trốn.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-thanh-nien-sat-hai-3-nguoi-roi-phi-tang-xac-chan-dong-lam-dong-a175245.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan