+Aa-
    Zalo

    Xót xa cô dâu qua đời chỉ một ngày sau đám cưới vì căn bệnh quái ác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cô gái người Malaysia đã ở giai đoạn ung thư nghiêm trọng nhưng chàng trai và gia đình vẫn quyết định tổ chức đám cưới, cô qua đời sau 24 tiếng cử hành hôn lễ.

    Cô gái người Malaysia đã ở giai đoạn ung thư nghiêm trọng nhưng chàng trai và gia đình vẫn quyết định tổ chức đám cưới, cô qua đời sau 24 tiếng cử hành hôn lễ.

    Đôi trẻ hạnh phúc trong lễ đính hôn tháng 6 năm ngoái.  Ảnh: Star/Asia

    Fatin Nursyahirah Yusuf, người phụ nữ 24 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp sacôm (sarcoma), đã ở giai đoạn 4. Tình trạng sức khỏe của cô vô cùng yếu ớt, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    Điều đáng nói là Fatin và chồng chưa cưới là Azzam đã đính hôn 6 tháng trước đó và sắp tiến tới hôn lễ. Biết mình khó có thể qua khỏi, cô gái vẫn mong ước có thể tiếp tục tiến hành đám cưới và được gia đình chú rể hoàn toàn đồng ý. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hôm thứ 6 vừa qua.

    Anh Azzam hôn tạm biệt vợ vào ngày cuối cùng trên đời của cô.  Ảnh: Star/Asia 

    Sau hôn lễ được cử hàng long trọng, cô dâu đã được đưa vào viện vì hơi thở xấu đi. Không đầy 24 giờ sau đám cưới, cô đã qua đời. Nhưng trong suy nghĩ của những người ở lại, Fatin đã có những phút giây hạnh phúc bên chồng của mình.

    Shukur, anh trai của Fatin chia sẻ "Chúng tôi rất cảm động vì Azzam và gia đình đã chấp nhận một người ốm đau trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Sau hôn lễ, chúng tôi thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm rằng hai đứa đã kết hợp là vợ là chồng, ngay cả khi điều đó chỉ trong thời gian rất ngắn. Em tôi trông rất đẹp khi ấy".

    Dù khoảng thời gian rất ngắn nhưng chắc chắn Fatin đã có những phút giây hạnh phúc bên chồng của mình.  Ảnh: Star/Asia 

    Sacôm (hay Sarcoma) rất hiếm gặp nhưng là dạng ung thư xâm lấn, phát sinh từ một phân nhóm phụ của mô nguyên sinh gọi là trung bì, và do đó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều loại mô và cơ quan trong cơ thể ở nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ trẻ nhỏ cho đến người già.

    Sacôm thường phát sinh từ các mô mềm hoặc xương trong cơ thể, hình thành hai dạng chính là sacôm mô mềm và sacôm xương. Hơn 30 phân nhóm phụ của sacôm đã được mô tả.

    Đây là bệnh ung thư tương đối hiếm chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp ung thư ác tính.

    Thảo Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-co-dau-qua-doi-chi-mot-ngay-sau-dam-cuoi-vi-can-benh-quai-ac-a239507.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan