+Aa-
    Zalo

    Xót xa hình ảnh 3 nữ nhân viên y tế ở Thuận Thành ngất xỉu vì kiệt sức

    ĐS&PL Làm việc liên tục nhiều giờ dưới tiết trời nắng nóng trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, 3 nữ nhân viên y tế ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) kiệt sức, ngất xỉu.
    xot xa canh ba nu nhan vien y te o thuan thanh ngat xiu vi kiet suc dspl 1
    Hình ảnh những nhân viên y tế tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh kiệt sức, ngất xỉu khiến nhiều người xót xa. Ảnh: VTC News 

    Chiều 12/5, trả lời trên Dân Trí, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành cho biết, những ngày qua thời tiết nắng nóng, các nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày để lấy mẫu xét nghiệm. Công việc quá tải khiến 3 nữ nhân viên y tế tham gia chống dịch trên địa bàn bị ngất do kiệt sức.

    Theo đó, những nhân viên y tế trên là chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy. Họ là các y tá, bác sĩ tự nguyện về vùng dịch tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các xã Ninh Xá, Xuân Lâm, Mão Điền (huyện Thuận Thành).

    "Bản thân tôi khi mặc bộ đồ bảo hộ cùng đoàn công tác đi chống dịch ở xã Mão Điền, chỉ khoảng nửa giờ mà mồ hôi ướt đẫm, đằng này các nhân viên y tế phải mặc cả ngày, họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, bị ngất do kiệt sức là điều không tránh khỏi", ông Đương nói.

    xot xa canh ba nu nhan vien y te o thuan thanh ngat xiu vi kiet suc dspl 2
    Nữ nhân viên y tế được đồng nghiệp đưa vào giường nghỉ ngơi. Ảnh: Dân Trí 

    Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành cũng cho biết, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên kịp thời đối với các nữ nhân viên y tế trên.

    Theo ông Dương, trong đợt dịch này, có rất nhiều cán bộ, y bác sĩ tình nguyện xin về vùng tâm dịch giúp người dân chống COVID-19. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch đều xác định sẵn sàng cống hiến, hy sinh, coi "chống dịch như chống giặc".

    Liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 12/5, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 1361/UBND-KGVX về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét nghiệm diện rộng cho trường hợp F2 trên địa bàn huyện Thuận Thành và xét nghiệm lần 2 cho người dân xã Mão Điền.

    Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ xét nghiệm cho trên 15.000 dân ở xã Mão Điền và trên 5.400 trường hợp F2 tại huyện Thuận Thành nhằm sớm phát hiện, có hướng ứng phó tốt nhất đối với tình hình dịch bệnh.

    Tính đến ngày 12/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Thuận Thành 109 ca, huyện Tiên Du 5 ca, huyện Yên Phong 2 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, huyện Lương Tài 4 ca, thành phố Bắc Ninh 1 ca. Tỉnh đã rà soát, phát hiện 2.461 trường hợp F1, trên 21.000 trường hợp F2, trên 26.000 trường hợp F3.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-hinh-anh-3-nu-nhan-vien-y-te-o-thuan-thanh-ngat-xiu-vi-kiet-suc-a500352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ trưởng bộ Y tế viết tâm thư nhắn nhủ các

    Bộ trưởng bộ Y tế viết tâm thư nhắn nhủ các "chiến sĩ áo trắng" giữa dịch COVID-19

    "Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, rủi ro, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước. Truyền thống vẻ vang từ các thế hệ thầy thuốc cha anh là nguồn động lực để chúng ta sớm chiến thắng đại dịch", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhắn nhủ các "chiến sĩ áo trắng".