+Aa-
    Zalo

    Xót xa hoàn cảnh của hai anh em ở Nghệ An bị đuối nước tử vong

    ĐS&PL Hai anh em ở Nghệ An không may trượt chân xuống vùng nước sâu khi tắm trên sông Lam dẫn đến đuối nước tử vong thương tâm.

    Sáng 23/5, báo VietNamnet dẫn lời bà Nguyễn Thị Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với chính quyền xã Lưu Sơn tìm kiếm tung tích em Bùi Hữu N. (SN 2007), đang mất tích.

    Thông tin ban đầu, chiều 22/5, 2 anh em ruột Bùi Hữu N. (SN 2007) và Bùi Hữu Đ. (SN 2009, trú xóm Lưu Tiên, xã Lưu Sơn) rủ nhau đi cắt cỏ.

    Do thời tiết nắng nóng nên 2 anh em xuống sông Lam (đoạn qua khu vực xã Lưu Sơn) để tắm mát. Trong lúc tắm, cả hai không may trượt chân xuống vùng nước sâu.

    xot xa hoan canh cua hai anh em o nghe an bi duoi nuoc tu vong dspl 1
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao thông 

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Thi thể cháu Đ. được tìm thấy cách đó không lâu và được bàn giao cho gia đình để mai táng.

    Trước nỗi mất mát quá lớn, ông Bùi Hữu Tú (SN 1978, bố 2 cháu bé) khóc ngất bên quan tài của người con trai xấu số.

    Liên quan đến sự việc, báo Giao thông đưa tin, hoàn cảnh gia đình 2 cháu đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi khi 2 cháu còn nhỏ, một mình bố làm thuê nuôi 2 cháu ăn học.

    “Sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và các mạnh thường quân, nhân dân địa phương ủng hộ, hỗ trợ gia đình hai cháu”, lãnh đạo xã Lưu Sơn cho biết thêm.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-hoan-canh-cua-hai-anh-em-o-nghe-an-bi-duoi-nuoc-tu-vong-a576307.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan