+Aa-
    Zalo

    Xót xa những vụ bạo hành trẻ em chấn động dư luận 2017

    • DSPL
    ĐS&PL Người dân cả nước liên tục bàng hoàng, phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây.

    Người dân cả nước liên tục bàng hoàng, phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây.

    Bạo hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh

    Hình ảnh bảo mẫu đánh lên đầu các bé - Ảnh cắt từ clip

    Dư luận cả nước một lần nữa rúng động bởi đoạn clip đăng tải trên báo Tuổi trẻ ghi lại việc trẻ em bị bảo mẫu bạo hành. Trong clip, ba cô giáo tại Trường Mầm non Tư thục Mầm Xanh (Q.12, TP.HCM) có cách răn đe, giáo dục trẻ em hết sức tàn nhẫn.

    Dụng cụ ba cô giáo này sử dụng để "dạy dỗ" các cháu bé từ 12 tháng đến 5 tuổi là chân, tay, vá múc canh, can nhựa, ống nhôm, chổi, dao... Đáng nói hơn, hành động đánh đập, bạo hành trẻ em này có sự tham gia của chủ cơ sở mầm non - bà Linh.

    Ngay sau khi báo chí phản ánh, dư luận phẫn nộ, Công an Q.12 đã vào cuộc điều tra.

    Tuy nhiên, đáng chú ý đây không phải là trường hợp duy nhất bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận thời gian qua. Trước đó, nhiều vụ việc bạo hành tương tự cũng đã từng xảy ra.

    Nữ giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi

    Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắt khẩn cấp nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Nam Định) - người xuất hiện trong clip hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

    Theo đó, vụ bé gái hơn một tháng tuổi ở TP Phủ Lý bị bạo hành gây xôn xao dư luận sau khi mẹ bé gái đăng clip ghi lại sự việc vào hôm 22/11.

    Theo hình ảnh camera ghi lại, người phụ nữ được thuê giúp việc dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu bé gái. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ gào khóc.

    Trao đổi trên báo chí, mẹ cháu bé cho biết, con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11, tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý. Người giúp việc được gia đình thuê gần 2 tháng nay để hỗ trợ chăm sóc bé gái đang ốm, hay quấy khóc.

    Khi kiểm tra camera ghi hình, gia đình mới biết con gái bị bạo hành. Sau đó, người thân cháu bé đã làm đơn trình báo chính cơ quan chức năng.

    Cô giáo mầm non đánh dép vào mặt trẻ

    Hình ảnh hai giáo viên mầm non bạo hành trẻ - Ảnh cắt từ clip.

    Trước đó, mạng xã hội đăng tải video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Ở cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

    Sự việc được xác định xảy ra ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai giáo viên Ngát và Bình bị cho nghỉ việc từ ngày 5/2. Hôm sau, trường Sen Vàng bị tạm đình chỉ hoạt động.

    Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà

    Sáng 22/3, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai) đưa con trai 5 tuổi đến Trường mầm non xã Xuân Giao. Vừa nhìn thấy cô giáo, bé trai khóc lớn khiến anh Nam không yên lòng. Sau ít phút gửi con, người bố bí mật tiếp cận nhà bếp, nơi có tiếng khóc của con.

    Người cha sững sờ phát hiện 2 cô giáo, trong đó có Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng bế dốc ngược đầu con mình vào máy vặt lông gà và hô cắm điện. Ghi lại sự việc, anh Nam chạy đến nói "chị đừng làm thế với con em" và bế con trai về nhà.

    Hiệu trưởng Hằng và một số giáo viên sau đó tìm đến nhà anh Nam xin lỗi, xin xóa video anh quay cảnh các cô dọa nạt trẻ, nhưng không được chấp nhận.

    Kết luận về vụ việc giáo viên trường mầm non Xuân Giao, bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng nhà trường bị cách chức, điều động sang giảng dạy tại trường khác; hai cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên, không trực tiếp giảng dạy vì ba cô giáo đã vi phạm phương pháp chăm sóc trẻ em mầm non, vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

    Bố đẻ, mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi

    Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hành vi tàn nhẫn với con trai đẻ của mình.

    Vụ việc bé trai 10 tuổi bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành gây thương tích khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

    Liên quan đến vụ việc, ngày 11/12, Cơ quan điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bà Rịa Vũng Tàu) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

    Đồng thời, Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt để tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam. Riêng Phạm Thị Tú Trinh, cơ quan điều tra cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

    Nam khai, giữa năm 2016, sau khi ly hôn vợ đầu và đưa con trai về ở chung tại nhà trọ ở phường Nghĩa Đô, anh ta đã nhiều lần đánh đập cháu.

    Theo điều tra, Nam hành hạ con bất cứ khi nào cháu có lỗi. Nam thường dùng muỗng gõ vào đầu cháu bé, dùng móc quần áo gập làm roi để đánh hoặc đạp vào sườn con trai khiến cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích. Trinh khai biết việc chồng mình hành hạ con nhưng không tố giác, cô ta thừa nhận nhiều lần đánh con riêng của chồng bằng muôi, đũa.

    Tối 5/12, cháu bé rời khỏi nhà trọ của bố đẻ và được một xe ôm cho đủ tiền để bắt xe buýt về nhà bà nội ở quận Ba Đình. Tại đây, nạn nhân kể lại với người nhà việc bị bạo hành.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-nhung-vu-bao-hanh-tre-em-chan-dong-du-luan-2017-a213295.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan