+Aa-
    Zalo

    Xót xa nữ công nhân bị xe lu cán tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Điều khiển xe máy về nhà, nữ công nhân không may bị ngã ra đường. Đúng thời điểm đó, một chiếc xe lu đang tới và cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Điều khiển xe máy về nhà, nữ công nhân không may bị ngã ra đường. Đúng thời điểm đó, một chiếc xe lu đang tới và cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Tổ Quốc 

    Ngày 7/7, UBND xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ xe lu cán chết người phụ nữ vừa xảy ra trên địa bàn.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 6/7, bà Nguyễn Thị Văn (SN 1964) trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đi đến đoạn đường trước cổng trường mầm non xã Giang Sơn Tây thì không may bị ngã.

    Cùng lúc đó, chiếc xe lu đang tới và cán vào người khiến bà Văn tử vong tại chỗ.

    Được biết, nạn nhân là công nhân làm trên tuyến đường này.

    Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, vào khoảng 7h ngày 7/7, trên đoạn quốc lộ 1A theo hướng bắc nam, gần cao tốc Dầu Giây - Long Thành thuộc địa bàn Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Cụ thể, xe khách Hòa Hiệp mang BKS 51B-247.79 tông xe máy mang BKS 52N-58140 do là chị Đoàn Thị Thủy (50 tuổi, quê ở Sóc Trăng) điều khiển khiến chị Thủy tử vong sau đó.

    Chị Thủy đang làm công nhân tại khu công nghiệp Dầu Giây.

    Thông tin ban đầu, chị Thủy đi làm qua đường sớm nên lấn sang làn xe ô tô, lúc ấy xe khách Hòa Hiệp chạy cùng chiều tông phía sau chị Thủy, xe khách cán qua làm chị Thủy tử vong tại chỗ, xe khách lôi máy đi hơn 50m.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-nu-cong-nhan-bi-xe-lu-can-tu-vong-a329980.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan