+Aa-
    Zalo

    Xử phạt 12 tháng tù, tước giấy phép 23 tháng đối với tài xế say rượu, đánh công an nhập viện

    • DSPL
    ĐS&PL Vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, Đỗ Đình Tám còn xúc phạm, chửi bới tổ công tác sau đó xuống xe xông vào túm cổ áo Thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất.

    Ngày 21/2, TAND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015 (sửa đổi 2017) đối với Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình, TP.Hòa Bình).

    xu phat 12 thang tu tuoc giay phep 23 thang doi voi tai xe say ruou danh cong an nhap vien
    Bị cáo Đỗ Đình Tám tại phiên tòa sơ thẩm.

    Trước đó, vụ việc tài xế Đỗ Đình Tám vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và chống người thi hành công vụ, khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hòa Bình gấp rút điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất, nhằm giáo dục người vi phạm cũng như răn đe các trường hợp tương tự, coi thường pháp luật.

    Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 11h20’ ngày 2/2/2023, khi Tổ công tác đang làm kiểm tra nồng độ cồn tại Km142+90m quốc lộ 70, thuộc địa phận tổ 9 - phường Tân Hòa thì phát hiện xe ô tô BKS 28A-130.05 do Đỗ Đình Tám điều khiển đang di chuyển theo hướng TP.Hòa Bình đi xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm.

    Thời điểm này, Trung úy Ngô Văn Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra; tuy nhiên, Đỗ Đình Tám không chấp hành mà có hành vi quay đầu, cố tình tăng ga đâm thẳng vào xe mô tô tuần tra của tổ công tác gây thương tích cho Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái.

    Khi ô tô của Tám dừng lại, chị Đ.T.M.N. (SN 1978) xuống xe còn Đỗ Đình Tám tiếp tục ngồi trên xe xúc phạm, chửi bới tổ công tác sau đó xuống xe xông vào túm cổ áo Thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất.

    Tổ công tác đã kịp thời khống chế Đỗ Đình Tám áp giải về cơ quan Công an để làm việc.

    Kết quả kiểm tra cho thấy, Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở.

    Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT TP Hoà Bình đã phối hợp với Công an địa phương lập biên bản bắt người phạm tội, phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc. Đồng thời, đưa Thượng úy Vũ Huy Thành đi cấp cứu tại Bệnh viện.

    Qua kiểm tra tại Bệnh viện, Thượng úy Vũ Huy Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

    Quá trình mở tòa, căn cứ vào lời khai của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, HĐXX của TAND thành phố Hòa Bình quyết định tuyên phạt Đỗ Đình Tám 12 tháng tù theo đúng tội danh VKS truy tố.

    Ngoài mức án tù nêu trên, bị cáo Tám còn bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

    Tư Viễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-phat-12-thang-tu-tuoc-giay-phep-23-thang-doi-voi-tai-xe-say-ruou-danh-cong-an-nhap-vien-a566628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan