+Aa-
    Zalo

    Xuất hiện chuột "khổng lồ' tại Hà Nội, nặng gần 50kg

    • DSPL
    ĐS&PL Một vườn thú ở Hà Nội đang nuôi 3 con chuột lang Nam Mỹ, hay còn gọi là chuột nước. Dù mới hơn 2 năm tuổi nhưng chuột đã nặng khoảng 50kg.

    Một vườn thú ở Hà Nội đang nuôi 3 con chuột lang Nam Mỹ, hay còn gọi là chuột nước. Dù mới hơn 2 năm tuổi nhưng chuột đã nặng khoảng 50kg.

    Ông chủ của 3 con chuột cho biết, đây là loại chuột ăn rau củ quả chứ không phải chuột ăn thịt nên rất hiền lành và dễ nuôi.

    Chủ của 3 con chuột này cho biết, giống trưởng thành có thể nặng tới 100 kg, dài tới 60cm. Thân hình có vẻ to lớn nhưngchuột lang khổng lồ có thể chạy với vận tốc 30 - 35km/h. Chúng ăn thực vật, chủ yếu là các loại cỏ, vỏ cây ăn quả, cây và thực vật thủy sinh.

    Những hình ảnh về các chú chuột "khổng lồ":

    Sau vài tháng nuôi thử nghiệm, các nhân viên tại đây cho biết đây là loài dễ nuôi, thích hợp với  thời tiết miền Bắc. Ảnh: Vietnamnet

    Hiện, chúng là loài chuột to nhất thế giới. Ảnh: doisongvietnam.vn 

    Thân hình có vẻ to lớn nhưngchuột lang khổng lồ có thể chạy với vận tốc 30 - 35km/h. Ảnh: Vietnamnet

    Ảnh: Vietnamnet

    huột trưởng thành khoảng 70-100kg. Cọn chuột đang nuôi tại vườn khoảng 50kg, khoảng 2 tuổi, ăn rau củ quả. Ảnh: Vietnamnet

    Ảnh: Vietnamnet

    Ảnh: Vietnamnet

    Ảnh: Vietnamnet

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuat-hien-chuot-khong-lo-tai-ha-noi-nang-gan-50kg-a309443.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan