Xuất hiện cơn bão số 4 mang tên Sonca


Chủ nhật, 23/07/2017 | 10:40


Cùng sự kiện

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4, có tên quốc tế là Sonca.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4, có tên quốc tế là Sonca.

Thông tin trên báo Thanh Niên, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lúc 13h00 hôm nay (23/7), vị trí tâm bão số 4 ( bão Sonca ) ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 111,2 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là 60 - 75 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10.

Đường đi của bão theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Lúc 13h00 ngày mai (24/7), bão vẫn giữ nguyên cường độ và tâm bão nằm trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm, với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh là từ vĩ tuyến 16,50 - 20,50 vĩ độ bắc và phía tây kinh tuyến 113.

Báo VnExpress thông tin cho biết, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13h00 ngày 25/7, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 210 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông , bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Trong đất liền, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 25/7 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuat-hien-con-bao-so-4-mang-ten-sonca-a197000.html