Xuất hiện dải nước đỏ kỳ lạ ở vùng biển Hà Tĩnh


Thứ 6, 24/02/2017 | 09:03


Cùng sự kiện

Dải nước màu đỏ dài khoảng 30m xuất hiện ở vùng biển Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Dải nước màu đỏ dài khoảng 30m xuất hiện ở vùng biển Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trưa ngày 24/2, trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Phạm Văn Hùng- Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh lấy mẫu nước màu đỏ xuất hiện tại vùng cửa biển xã Kỳ Hà gửi ra Viện Công nghệ môi trường kiểm tra.

Xuất hiện dải nước đỏ kỳ lạ ở vùng biển Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Hùng, vào sáng ngày 23/2, sau khi nhận được tin báo người dân phát hiện dải nước màu đỏ hông dài khoảng 30m, rộng khoảng 50m xuất hiện tại cửa biển xã Kỳ Hà, Phòng Tái nguyên và môi trường  thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh xuống kiểm tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, dải nước màu đỏ xuất hiện ở cửa biển Kỳ Hà cũng giống với dải nước màu đỏ xuất hiện 2 lần ở vùng biển xã Kỳ Lợi trước đó.

Báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 19/1, trên bờ biển thuộc xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện dải nước màu đỏ sẫm dài khoảng 50m. Nguyên nhân của hiện tượng trên được xác định có thể do người dân khi đi vệ sinh ở các lồng bè nuôi trồng hải sản xả thải ra biển gây ô nhiễm.

Đến ngày 17/2, một dải nước màu đỏ dài khoảng 50m, rộng khoảng 7m lại xuất hiện ở khu vực cầu cảng dịch vụ Sơn Dương.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuat-hien-dai-nuoc-do-ky-la-o-vung-bien-ha-tinh-a182098.html