+Aa-
    Zalo

    Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

    • DSPL
    ĐS&PL Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7h sáng nay (10/6), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông,

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7h sáng nay (10/6), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.

    Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

    Cảnh báo mưa dông mạnh trên vùng biển phía Nam

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay ở khoảng 11.5-12.5 độ vĩ Bắc, 118.5-119.5 độ kinh Đông nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.

    Dự báo, trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuat-hien-vung-ap-thap-tren-bien-dong-a192900.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan