+Aa-
    Zalo

    Xúc động cha mắc ung thư dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bộ ảnh cha dắt tay con gái 11 tuổi trong ngày cưới đang lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng. Bởi người cha biết mình không còn sống được bao lâu nữa.

    (ĐSPL) – 62 tuổi, mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, ông Jim Zetz mong muốn được dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường và ước muốn của ông đã trở thành hiện thực dưới sự trợ giúp của nhiều người. Bộ ảnh cha con trong ngày cưới đang lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng.

    Một bộ ảnh cha con trong ngày cưới được thực hiện dưới sự hỗ trợ của rất nhiều người trong đó có nhiếp ảnh gia Lindsey Villatoro.

    Sau khi nghe được câu chuyện của gia đình Zetz, nhiếp ảnh gia đã quyết tâm phải làm một điều gì đó thật đặc biệt trong những ngày cuối đời của ông Jim. Và một buổi tiệc cưới tổ chức ngay tại sân sau của gia đình với đầy đủ bánh cưới, váy cưới, đồ ăn, nước uống, hoa và trang điểm miễn phí mà nhiếp ảnh gia đã quyên góp được từ những người dân địa phương. Ông Jim đã thỏa ước nguyện khi dắt cô con gái nhỏ nhắn, dễ thương cùng với chiếc nhẫn đeo trên tay trong tiệc cưới giả của con.

    Điều đặc biệt là tiệc cưới này được tổ chức vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 11 của cô bé. Trong đám cưới của mình, Josie bé nhỏ với mái tóc nâu bồng bềnh lượn sóng, khoác lên mình chiếc váy cưới bằng ren trắng muốt, mang theo một bó hồng bạch bước đi bên cạnh người cha trong bộ comple lịch sự.

    Nhiếp ảnh gia Villatoro chia sẻ: “Một ngày, bạn thức dậy và nhận ra rằng mình có cơ hội làm cho cuộc sống của một ai đó trở nên tươi đẹp hơn. Điều đó thật tuyệt vời. Khi trong đầu bạn nảy ra một ý tưởng hãy ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nó”.

    Chia sẻ về bộ ảnh đã được thực hiện, ông Zetz cho biết: “Được đưa con gái mình đến lễ đường, đó là một việc vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Nó sẽ luôn nhớ tới khoảng khắc ấy”.

    Ngay sau khi câu chuyện và những bức hình trong ngày cưới của cô bé được đăng tải, nhiều người đã vô cùng xúc động và không kìm nén được cảm xúc của mình.

    Bạn trẻ Tien Angel nói: “ Tình phụ tử thật vĩ đại”. Bạn trẻ Manh Nguyen xúc động thốt lên: “Giọt nước mắt này giành cho Jim”. Bạn trẻ Nhim Minh cũng chia sẻ: “Tình yêu của người cha dành cho con luôn thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại”. Bạn trẻ Nguyen nói: “Tội nghiệp quá. Hy vọng điều kì diệu sẽ xảy ra”.

    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Câu chuyện nhận được nhiều lượt bình luận.

    Cùng ngắm những khoảnh khắc thật xúc động của hai cha con:

    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Hai cha con cùng bước bên nhau.
    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Con gái nắm chặt tay cha bước vào lễ đường với váy cưới trắng tinh khôi.
    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động

    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Con gái xúc động khi nghe mục sư nói.
    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    “Cha của con sẽ không thể có mặt trong ngày cưới của con, nhưng ông ấy đã có mặt ở đây, ngày hôm nay để dẫn con đi trên tấm thảm dẫn tới lễ đường”.
    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của hai cha con.
    Cha mắc bệnh dắt tay con gái 11 tuổi vào lễ đường gây xúc động
    Bức ảnh chụp cả gia đình.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-dong-cha-mac-ung-thu-dat-tay-con-gai-11-tuoi-vao-le-duong-a28017.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan