+Aa-
    Zalo

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    • DSPL
    ĐS&PL Buổi lễ nguyện cầu cho các em được siêu thoát về thế giới an lạc, qua đó phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình các em...

    Buổi lễ nguyện cầu cho các em được siêu thoát về thế giới an lạc, qua đó phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình các em...

    Chiều tối 25/5, Đại lễ cầu siêu - Phóng sinh hùn phước hồi hướng công đức hướng tới các em nhỏ không may qua đời trong dịch sởi 2014 diễn ra tại chùa Tảo Sách, 286 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội).

    Ngay từ cuối giờ chiều, đã có hàng trăm Phật tử cùng đông đảo người dân có mặt tại chùa Tảo Sách để đọc kinh, niệm Phật. Tất cả mọi người đều một lòng thành kính, hướng tới đức Phật, cầu mong những linh hồn bé nhỏ được siêu thoát.

    Ý tưởng này là của anh Lê Anh Tuấn (30 tuổi), pháp danh Chí Dũng cho biết: "Thời gian vừa qua, chúng ta vô cùng đau xót khi phải chứng kiến dịch sởi bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam cướp đi bao sinh mạng nhỏ bé. Nên chúng tôi tổ chức buổi lễ này phần nào xoa dịu nỗi đau của các gia đình các em".

    Chị Nguyễn Tuyết Mai đến cầu nguyện cùng đứa con trai 4 tuổi chia sẻ: "Hôm nay tôi đến đây trước hết cầu mong linh hồn các em thơ được siêu thoát và được đầu thai, tôi cầu mong cho con trai tôi không bị bệnh tật".

    Chủ lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Tảo sách cũng chia sẻ thêm: "Đại dịch sởi cướp đi nhiều sinh mạng trẻ thơ. Nhà chùa làm lễ phóng sinh mong các em về miền an lạc và được đầu thai bởi tôi tin rằng con người có kiếp nhân quả, sống thọ và không thọ".

    Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng đề cập đến vấn đề lớn của đất nước trước hành vi xâm lược trên Biển Đông của Trung Quốc, thả chim với mong muốn Quốc thái dân an.

    Một số hình ảnh buổi lễ cầu siêu:

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Hàng trăm phật tử cầu nguyện trong khuôn viên nhà chùa với tâm niệm cầu cho các em nhỏ không may bị mất trong dịch sởi vừa qua được siêu thoát 

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi
    Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thả chim bồ câu trước sự chứng kiến của hàng trăm phật tử với mong muốn Quốc thái dân an, linh hồn các em được siêu thoát
     
    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Phật tử đang thả ốc, cua, cá xuống Hồ Tây với mong ước các em nhỏ được đầu thai

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Trước đó, từ cuối giờ chiều đã có hàng trăm phật tử ngồi đọc kinh, cầu nguyện

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi
    Ai cũng cầm quyển kinh Phật trong tay
    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Không chỉ các bạn trẻ Việt Nam cầu nguyện...

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    ... mà ngay cả các bạn trẻ người nước ngoài cũng đến cầu nguyện

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Những bông hoa đăng đã được thắp sáng

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Lửa được truyền từ hoa đăng này sang hoa đăng khác

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Mọi người lần lượt  bưng hoa đăng trên tay đi vòng sang hai bên đặt trước cửa chùa chứ không thả xuống Hồ Tây

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Anh Mai Quang Quỳnh cùng với con trai nhỏ của mình đang thắp sáng những bông hoa đăng, anh mong ước gia đình được mạnh khỏe

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Mọi người cầu nguyện trước cửa chùa với tấm chân tình

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Xúc động lễ cầu siêu cho trẻ tử vong vì dịch sởi

    Chị Nguyễn Tuyết Mai cùng con trai 4 tuổi của mình đang một lòng thành kính đức Phật

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-dong-le-cau-sieu-cho-tre-tu-vong-vi-dich-soi-a34303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan