+Aa-
    Zalo

    Xuống tay đâm người tình tử vong, nữ bị cáo lĩnh 14 năm tù

    (ĐS&PL) - Nghĩ người tình sắp giết mình nên bị cáo vớ con dao trong bồn rửa bát quay lại đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

    Ngày 22/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạm bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội Giết người.

    Mức án được HĐXX áp dụng sau khi ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nạn nhân cũng có một phần lỗi.

    xuong tay dam nguoi tinh tu vong nu bi cao linh 14 nam tu
    Bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh tại tòa. (Ảnh: VNE)

    Theo cáo trạng, năm 2019, Ánh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Minh Q.. Q. thường xuyên đến nhà người tình thuê tại quận Phú Nhuận để chơi và ngủ lại.

    Năm 2020, biết Q. đã có vợ con, Ánh đề nghị chia tay và chặn số điện thoại.

    Tối 11/7/2020, Ánh cùng hai người bạn đang uống bia tại nhà thì anh Q. đến uống chung. Khi khách về, anh Q. cãi nhau với người tình.

    Cho rằng Ánh có bạn trai ở Mỹ và đòi chia tay với mình nên 2 bên xảy ra cãi nhau. Q. dọa muốn chết nên Ánh thách thức.

    Theo bị cáo, lúc đó nghĩ anh Q. sắp giết mình nên vớ con dao trong bồn rửa bát quay lại đâm nhiều nhát. Khi nạn nhân ngã gục, Ánh kêu cứu rồi cùng hàng xóm đưa đến bệnh viện.

    Sau vụ việc, bạn bè và người thân của hung thủ khuyên Ánh ra đầu thú.

    Công an nhận định, người thân của Ánh thuê khách sạn cho cô ta trấn tĩnh chứ không có ý định bao che nên không đề cập xử lý.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuong-tay-dam-nguoi-tinh-tu-vong-nu-bi-cao-linh-14-nam-tu-a523276.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan