+Aa-
    Zalo

    Y án 12 năm tù thủ phạm khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan

    • DSPL
    ĐS&PL Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung - kẻ giết người khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan mức án 12 năm tù giam cho ha

    Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung - kẻ giết người khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan mức án 12 năm tù giam cho hai tội giết người, cướp tài sản.

    Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 27/6, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung (29 tuổi, trú tại Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

    Chung được xác định là hung thủ giết người trong vụ án làm ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan.

    Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm nhận định căn cứ vào tài liệu vụ án và lời khai của bị cáo đủ căn cứ xác định Chung là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Hung thủ Lý Nguyễn Chung khiến ông Chấn bị oan suốt nhiều năm qua - Ảnh: Dân trí

    Tại tòa, gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và nghi ngờ rằng ngoài bị cáo Chung còn có đồng phạm. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ có hay không đồng phạm với Chung.

    Tuy nhiên HĐXX khẳng định căn cứ quá trình điều tra mở rộng vụ án cũng như diễn biến phiên tòa xác định vụ án không có đồng phạm.

    HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam cho hai tội giết người, cướp tài sản.

    Theo Vnexpress, tại tòa, Chung khai nhận, đêm 15/8/2003, khi là cậu bé chưa tròn 15 tuổi, Chung tới tiệm tạp hóa của chị Hoan mua dầu gội đầu. Nhìn thấy hộp đựng tiền trong tủ kính bày hàng, Chung nảy lòng tham nên đoạt mạng chủ quán cướp đi hai nhẫn vàng, 59.000 đồng và bỏ trốn ngay sau đó.

    Chung cho hay không có mâu thuẫn với nạn nhân, gây án đến cùng vì muốn "diệt khẩu" khi bị nhận diện. Như phiên sơ thẩm, Chung khẳng định một mình thực hiện, không có ai cùng tham gia hay xúi giục.

    Năm 2011, khi biết việc làm 8 năm trước bị bại lộ, Chung đã định ra đầu thú, song khi đó, vợ đang mang bầu nên dừng lại.

    Suốt quãng thời gian Chung ẩn mình, ông Nguyễn Thanh Chấn lại bị kết tội oan là thủ phạm vụ án. Hơn 10 năm ngồi tù, tới năm 2013 ông mới được giải oan khi Chung ra đầu thú.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm ngày 23/7/2015, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên Chung 12 năm tù về các tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, Lý Nguyễn Chung không kháng cáo.

    Thời điểm Chung gây án đang tuổi vị thành niên, bản án sơ thẩm buộc ông Chúc (bố đẻ Chung, người giám hộ) bồi thường hơn 70 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, tòa buộc ông Chúc cấp dưỡng hàng tháng số tiền 1,2 triệu đồng cho con chị Hoan, đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

    Ông Chúc đã kháng cáo phần bồi thường dân sự. Tháng 9/2015, ông này qua đời do bệnh phổi. Liên quan vụ án, bà Hoàng Thị Hội - mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan - cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-an-12-nam-tu-thu-pham-khien-ong-nguyen-thanh-chan-ngoi-tu-oan-a194631.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan