+Aa-
    Zalo

    Y án chung thân kẻ cuồng yêu sát hại "người trong mộng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy "người trong mộng" nói chuyện với bạn trước cửa nhà, Thành nảy sinh ghen tuông. Khi người bạn ra về, Thành bất ngờ rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

    Thấy "người trong mộng" nói chuyện với bạn trước cửa nhà, Thành nảy sinh ghen tuông. Khi người bạn ra về, Thành bất ngờ rút dao đâm cô gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Đăng Thành (36 tuổi, quê tỉnh Bình Định) ra xét xử về tội Giết người. Phiên tòa mở theo đơn kháng án đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo của gia đình bị hại và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thành.

    Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Thành bị TAND TP.HCM tuyên phạt án tù chung thân.

    Tại tòa ngày 8/8, Thành khai nhận: "Đến bây giờ bị cáo vẫn chưa tìm ra được động cơ nào để đâm chết H.A. Giữa bị cáo và cô ấy không hề có mâu thuẫn gì với nhau cả".

    Bị cáo Thành tại phiên tòa - Ảnh: Dân trí

    Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Nguyễn Đăng Thành, buộc bị cáo này bồi thường 348 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

    Trước đó, chia sẻ với PV báo Dân trí trong giờ tòa nghị án, cha ruột chị H.A. cho biết, A. là con gái duy nhất của vợ chồng ông. Vợ chồng ông còn nhớ như in cái ngày mất con, tiếng kêu cứu thất thanh của cô con gái vẫn luôn văng vẳng trong đầu họ, dù sự việc đã xảy ra gần 6 năm nay. Họ mong kẻ thủ ác phải đền tội bằng bản án nghiêm khắc để làm gương cho những thanh niên nông nỗi khác.

    Cùng đưa tin về diễn biến phiên tòa, báo Tuổi trẻ trích dẫn hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2004, Thành quen chị H.A. Cuối năm 2010, Thành đơn phương có tình cảm với H.A. nhưng không được chấp nhận.

    Tháng 12/2010, nghi ngờ "người trong mộng" có bạn trai nên Thành đến công ty đánh người được cho là "tình địch".

    Khoảng 10h ngày 27/2/2011, Thành mang theo dao đến nhà H.A. (P.2, Q.5, TP.HCM) thì thấy H.A. đứng nói chuyện với bạn. Khi người bạn ra về, Thành bất ngờ rút dao đâm H.A. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn. Đến ngày 28/2, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Thành.

    Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Thành phù hợp với các vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ.

    Tuy nhiên, đến khoảng tháng 11/2011, Thành có dấu hiệu tâm thần, trầm cảm, lo lắng không ngủ được. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định về tâm thần với Thành. Sau đó Thành được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

    Đến tháng 4/2016, tình trạng của Thành đã ổn, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Cơ quan tố tụng đã tiến hành các thủ tục tố tụng để đưa bị cáo ra xét xử.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/y-an-chung-than-ke-cuong-yeu-sat-hai-nguoi-trong-mong-a198563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan