+Aa-
    Zalo

    Yên bái: Hé lộ hành tung của đối tượng truy sát 2 người ở Lục Yên trước khi tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL Suốt 10 ngày ở trong nhà vùi đầu vào game và có dấu hiệu tâm thần, đối tượng Bùi Văn Đảng (thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên) bất ngờ tấn công 2 nạn nhân. Đảng sau đó vào rừng treo cổ tự tử.

    Ngày 22/3, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết: Bùi Văn Đảng (sinh năm 1990, thường trú ở thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân), đối tượng dùng dao truy sát khiến hai người thương vong ở xã Minh Xuân đã treo cổ tự tử ở khu vực núi đá phía sau nhà của mình.

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày 21/3, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

    Bước đầu xác minh, Bùi Văn Đảng đã dùng dao đâm vào bụng anh Bùi Văn Chinh (sinh năm 1981). Khi anh Chinh bỏ chạy, Bùi Văn Đảng tiếp tục đuổi theo và dùng dao gây thương tích ở cổ anh Chinh khiến nạn nhân tử vong.

    Chưa dừng lại, Bùi Văn Đảng bỏ đi ra đường, gặp anh Trần Văn Dũng (sinh năm 1983) và tiếp tục dùng dao đâm anh Dũng bị thương nặng. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Cả anh Bùi Văn Chinh và Trần Văn Dũng đều trú tại xã Minh Xuân, cùng xã với Bùi Văn Đảng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Lục Yên đã có mặt để truy bắt Bùi Văn Đảng và tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng xác định được đối tượng đang trốn tại khu vực núi đá của thôn Khe Quạng, cách hiện trường khoảng 200 mét và tìm cách vây bắt. Đến sáng 22/3, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Văn Đảng đã treo cổ tự tử.

    Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Minh Xuân cho biết: đối tượng Bùi Văn Đảng làm công nhân, song với bản tính ham chơi, lười làm, Đảng bê trễ công việc.

    Theo thông tin vị lãnh đạo xã Minh Xuân nắm được, Đảng là người nghiện game, thích xem phim bạo lực, việc này được cho là ảnh hưởng phần nào tới tâm lý, hành động côn đồ, hung hãn của đối tượng. Một trong hai nạn nhân bị Đảng hành hung có quan hệ họ hàng với đối tượng.

    “Cả hai bị hại đều là những người hiền lành, không mâu thuẫn với đối tượng Đảng và đều bị động trong vụ việc khi Đảng ra tay quá bất ngờ”, vị lãnh đạo cho biết.

    Cũng theo lãnh đạo xã Minh Xuân cho biết: Đảng giờ chỉ còn mẹ, bản thân đối tượng đã lập gia đình và có 2 hai còn nhỏ. Với bản tính lười làm, nghiện game nên vợ chồng Đảng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    Nguồn tin khác cho hay, Bùi Văn Đảng đã 10 ngày không ra khỏi nhà, thường chơi game và có biểu hiện tâm thần.

    Trao đổi với PV, Thạc sĩ, Luật gia Trần Quang Hòa (Hoàn Bình) cho hay: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì khi người phạm tội đã chết thì không được khởi tố vụ án hình sự.

    Mở rộng thêm, Thạc sĩ Hòa cho biết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hung thủ đã chết. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

    Theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

    Vì hung thủ đã giết người nên người thừa kế của hung thủ có nghĩa vụ bồi thường về tính mạng, tài sản và tinh thần cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân.

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yen-bai-he-lo-hanh-tung-cua-doi-tuong-truy-sat-2-nguoi-o-luc-yen-truoc-khi-tu-tu-a531860.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan