+Aa-
    Zalo

    “Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với cháu gái lĩnh 17 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - TAND tối cao Đà Nẵng mở phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), trú tại TP Đông Hà (Quảng Trị) 17 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
    (ĐSPL) - Ngày 18/11, TAND tối cao Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), trú tại khu phố 1, phường 4, TP Đông Hà (Quảng Trị) 17 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
    “Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với cháu gái lĩnh án 17 năm tù
    Nguyễn Văn Thắng đứng trước vành móng ngựa
    Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 19/1/2014, sau khi ăn giỗ tại nhà, Nguyễn Văn Thắng chở cháu gái D. (SN 2002) về nhà ở khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà (Quảng Trị).
    Trên đường về, khi đến khu vực nghĩa địa ở phường 4, TP Đông Hà, Thắng nảy sinh ý đồi bại với cháu D. Sau đó, hắn điều khiển xe máy rẽ vào một con đường nhỏ, có nhiều lăng mộ và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu D.
    Sợ bị bại lộ nên sau khi chở về nhà, Thắng dặn cháu D. không được nói cho ai biết. Nhưng sau đó, bé D. đã kể lại toàn bộ sự việc cho ba, mẹ mình. Về phần Thắng, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, y đã bỏ trốn. Nhưng đến ngày 7/2/2014, biết không thể thoát tội, tên Thắng ra cơ quan công an đầu thú.
    Được biết, ngày 24/1, trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị có kết luận giám định pháp y tình dục số 08, xác định cháu D. bị xâm hại.
    Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy Thắng có thêm chi tiết giảm án mới: Chủ động bồi thường thiệt hại 30 triệu đồng và phía gia đình bị hại làm đơn xin giảm án cho Thắng. Chính vì thế, tòa đã xem xét giảm mức phạt 18 năm tù giam trước đó xuống còn 17 năm tù.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-voi-chau-gai-linh-17-nam-tu-a69693.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan