+Aa-
    Zalo

    2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 1 người tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

    Do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Bùi Bái Tử Long để điều tra về hành vi giết người.

    Theo điều tra ban đầu, tối 21/3, tối 21-3, Bùi Minh Trường cùng bạn là Vũ Minh Luân, Hoàng Công Thắng, Phạm Văn Thiện, Thái Nhật Nam (cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) và một số đối tượng khác tham gia ăn nhậu tại nhà của Nam.

    Sau đó, cả nhóm kéo đến sân bóng đá Tân Lập (ấp Tân Lập, xã Phú Túc) để nhậu tiếp và gặp nhóm của Long đang nhậu tại đây. Nhóm của trường xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Long. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long đánh Trường bỏ chạy.

    Số hung khí bị tịch thu - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

    Bực tức, Trường chạy về nhà của Bùi Tấn Lực rủ thêm một số bạn thủ hung khí rồi đi trên 4 xe máy quay lại sân bóng tìm Long trả thù. Tới nơi, Trường và Lực dùng cây gỗ lao vào đánh Long, Thắng dùng dao xông vào chém một thanh niên trong nhóm Long 2 nhát.

    Báo Dân trí thông tin thêm, trong lúc hỗn chiến, Long dùng dao bấm đâm 3 nhát vào ngực, cổ và tay trái của Bùi Minh Trường và Bùi Tấn Lực. Hậu quả, Bùi Minh Trường chết, còn Lực đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch.

    Sau khi gây án, sáng hôm sau, Long đã đến cơ quan công an đầu thú, trong khi các đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nhom-thanh-nien-hon-chien-trong-dem-1-nguoi-tu-vong-a185153.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan